Bệnh viện Thống Nhất thông báo dừng khám chữa bệnh BHYT hộ gia đình

Tin tứcThứ Sáu, 05/03/2021 14:50:13 +07:00
(VTC News) -

Sáng 5/3, Bệnh viện Thống Nhất thông báo chính thức về thông tin hơn 31.000 thẻ BHYT hộ gia đình đăng ký khám ban đầu tại bệnh viện phải chuyển qua nơi khác.

Trước việc rất nhiều người thắc mắc và phản ứng về thông tin BHXH sẽ điều chuyển hơn 31.000 thẻ BHYT hộ gia đình (mã GD) tại Bệnh viện Thống Nhất (BVTN) về các cơ sở khám chữa bệnh khác, BVTN có thông báo trả lời chính thức về thông tin trên. 

Theo BVTN, việc điều chuyển này hoàn toàn nằm trong quy định của BHXH và các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác (có thể nhằm điều tiết cân đối các mã thẻ theo quy định).

Về phía BVTN, Bệnh viện cho rằng, việc đón tiếp, khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân là trách nhiệm của mình, không phân biệt bất kỳ đối tượng nào. Được phân công phục vụ đối tượng nào thì bệnh viện sẽ làm tốt nhất có thể để phục vụ các đối tượng đó. Do vậy, với quy định hiện nay, BVTN vẫn tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh cho tất cả các đối tượng trừ đối tượng hộ gia đình (mã GD).

Bệnh viện Thống Nhất thông báo dừng khám chữa bệnh BHYT hộ gia đình - 1

Bệnh viện Thống Nhất.

BVTN là Bệnh viện Đa khoa hạng I tuyến cuối, trực thuộc Bộ Y tế, đảm nhiệm chức năng khám, chăm sóc, điều trị cho cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhân dân khu vực phía Nam. 

BVTN mong muốn người bệnh tiếp tục tin tưởng ủng hộ Bệnh viện để bệnh viện tiếp tục phát triển và phục vụ chăm sóc khỏe nhân dân tốt hơn. 

Mọi ý kiến cần trao đổi về việc chuyển thẻ BHYT hộ gia đình đến nơi khác, người dân liên hệ Tổ chăm sóc khách hàng của Bệnh viện Thống Nhất theo số điện thoại 028.38690277 (NB 267), 0913601094 (Ths Phạm Vũ Lin) hoặc gửi về địa chỉ: số 1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM. 

MAI THY
Bình luận
vtcnews.vn