Bệnh viện Nhi chập điện, sơ tán khẩn cấp trẻ sơ sinh

Thời sựThứ Hai, 10/11/2014 11:00:00 +07:00

Các y, bác sĩ cùng người dân nhanh chóng bế 24 trẻ sơ sinh đến nơi an toàn khi sự cố chập điện gây xẹt lửa ở khoa Nhi bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sáng 10/11.

Các y, bác sĩ cùng người dân nhanh chóng bế 24 trẻ sơ sinh đến nơi an toàn khi sự cố chập điện gây xẹt lửa ở khoa Nhi bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi rạng sáng 10/11.

Bác sĩ Trà Thị Thanh Vân, Phụ trách kíp trực khoa Nhi cho biết, khoảng 3h, điều dưỡng phát hiện mùi khét của cháy điện đã yêu cầu người nhà cùng y, bác sĩ đưa 24 trẻ sơ sinh ra khỏi phòng để đảm bảo an toàn.


"Vừa đưa các cháu ra ngoài thì giàn đèn của phòng Sơ sinh bất ngờ xẹt lửa, khói nghi ngút. Chúng tôi cùng người nhà của các cháu dùng bình cứu hỏa dập lửa, sau đó dọn dẹp vệ sinh, mở toang hết cửa bật quạt cho khói thoát ra ngoài", bác sĩ Vân kể.

Các y sĩ kiểm tra danh sách khi đưa các cháu trở lại phòng Sơ sinh sau sự cố chập điện gây cháy ở khoa Nhi. Ảnh: Trí Tín. 

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Tấn Phụ, Trưởng khoa Nhi cho biết, các bé được đưa về nằm với mẹ ở khoa Sản hơn 3 tiếng để bệnh viện khắc phục sự cố, ổn định tình hình.

Bệnh viện cũng phân công  y, bác sĩ túc trực theo dõi trẻ trong suốt thời gian này. Đến 6h30 các bé được đưa trở lại phòng Sơ sinh và Hồi sức sơ sinh để tiếp tục chăm sóc.

Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn