Bệnh viện công lập đầu tiên về sản khoa mổ can thiệp bào thai thành công

Tin tứcThứ Ba, 08/12/2020 09:16:00 +07:00
(VTC News) -

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được Bộ Y tế lựa chọn là đơn vị tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện công đầu tiên của cả nước mổ can thiệp y học bào thai - can thiệp y học buồng ối cho thai phụ mang song thai mà các thai nhi có chung bánh nhau. Kỹ thuật này được đánh giá là kỹ thuật cao nhất trong lĩnh vực sản khoa trên thế giới hiện nay.

Bệnh viện cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trong ngành Y tế Hà Nội và cả nước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Dược và vật tư y tế, quản lý tài chính, thanh toán viện phí, quản lý giám sát thông tin bệnh nhân, quản lý nhân sự bệnh viện.

 

Bệnh viện công lập đầu tiên về sản khoa mổ can thiệp bào thai thành công - 1

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là đơn vị được chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.

Với những thành tích đạt được, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Y tế, Bằng khen UBND TP Hà Nội (năm 2016); Cờ thi đua Bộ Y tế, Cờ thi đua Chính phủ (2017); Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen UBND TP Hà Nội (2018) và Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2019).

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cũng có trong danh sách đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện trở thành đơn vị y tế hoàn chỉnh cả về bộ máy quản lý, hệ thống chuyên môn và đội ngũ y bác sĩ.

Ngoài các đơn vị trên, còn có hai cá nhân khác thuộc lĩnh vực y tế trong danh sách đại biểu lĩnh tham gia Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 là: BS. CKII Đào Văn Nhân, Trưởng khoa khoa Ngoại – Thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 diễn ra trong hai ngày 9/12 và 10/12 tại Hà Nội, với sự tham dự của 2.300 đại biểu. Đại hội sẽ tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, anh ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn