Bệnh viện chữa ung thư 1.000 giường ở TP.HCM vận hành khối phòng khám

Tin tứcThứ Hai, 12/10/2020 14:30:56 +07:00
(VTC News) -

Sáng 12/10, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức Lễ khánh thành Bệnh viện (BV) Ung bướu cơ sở 2 sau hơn 4 năm khởi công xây dựng.

Tham dự buổi lễ và cắt băng khánh thành có ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bệnh viện chữa ung thư 1.000 giường ở TP.HCM vận hành khối phòng khám - 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa trong công tác khám chữa bệnh của bệnh viện, cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Theo ông Phong, TP.HCM có duy nhất một bệnh viện ung bướu hoạt động từ năm 1996, thường xuyên quá tải. Do đó, cơ sở 2 của bệnh viện tại cửa ngõ phía Đông TP là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt, việc khánh thành khối phòng khám bước đầu giảm quá tải cho Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1 cũng như các bệnh viện khác.

Bệnh viện chữa ung thư 1.000 giường ở TP.HCM vận hành khối phòng khám - 2

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng các đại biểu thăm khu khám bệnh. (Ảnh: VOV)

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện khẩn trương hoàn chỉnh các bộ máy phòng ban, đồng thời nâng cao chất lương đào tạo đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên trong việc sử dụng các thiết bị hiện đại vừa được đầu tư. Các sở chuyên ngành quản lý về đầu tư công để chủ đầu tư kết thúc dự án trong năm 2020.

Theo BS CKII Diệp Bảo Tuấn - Phó Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, sau 10 ngày đưa vào hoạt động cơ sở 2, trung bình bệnh viện tiếp nhận khoảng 80 bệnh nhân/ngày. Hiện tại, bệnh viện đã đưa vào sử dụng khối phòng khám. Dự kiến, khánh thành toàn bộ dự án quý 4/2020, sau khi hoàn thành thủ tục nghiệm thu, bàn giao và cấp phép hoạt động toàn bộ công trình.

Bệnh viện chữa ung thư 1.000 giường ở TP.HCM vận hành khối phòng khám - 3

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy (quận 9) vui mừng vì không phải chờ đợi lâu khi đến khám bệnh.

Nhiều người dân đến BV khám bệnh trong sáng nay tỏ ra rất phấn khởi. Cô Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ Quận 9) vui mừng nói: “Nhiều lần cô đi khám ở cơ sở 1 nhưng phải chờ rất lâu vì đông quá. Nay có cơ sở 2 gần nhà, cô không phải đi xa và chờ đợi lâu nữa”.

Dự án xây dựng mới Cơ sở 2 của BV Ung bướu TP.HCM với quy mô 1.000 giường bệnh với đầy đủ tất cả các khu khám chữa bệnh. Tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 112.582m2. Đây là dự án nhằm đáp ứng tốt hơn công tác khám chữa bệnh, giảm quá tải cho bệnh nhân ung bướu trên địa bàn thành phố và các tỉnh phía Nam.

Minh Huy
Bình luận
vtcnews.vn