Bệnh viện chật ních người nhập viện

Thời sựChủ Nhật, 02/02/2014 05:00:00 +07:00

Trong mấy ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng luôn chật kín chỗ vì bệnh nhân nhập viện quá nhiều.


Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp tết là tình hình giao thông tại nhiều địa phương lại diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến.
Tại thành phố Đà Nẵng, trung bình mỗi ngày có từ hơn 30 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, riêng trong ngày mồng 2 Tết đã có 71 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông tại Bệnh viện Đà Nẵng.
ngày Tết, Giáp Ngọ, tai nạn, bệnh viện, Đà Nẵng, giao thông

 Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng chật kín chỗ trong mấy ngày Tết (ảnh GiadinhNet)

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng là đầu mối chủ yếu tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân, trong đó có các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh thành trong khu vực.
Ngay trong ngày 30 Tết, cả khu vực cấp cứu có hơn 30 giường thì tất cả đều đã kín chỗ. Trong đó, có tới gần 10 trường hợp bị tai nạn giao thông ca cấp cứu vì tai nạn giao thông. Riêng mồng 2 Tết có 71 ca cấp cứu do tai nạn giao thông.
Bệnh nhân Trần Đình Quang (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vẫn còn tỉnh táo sau tai nạn giao thông cho biết “Hai cha con tôi đi xe máy qua đường rồi mà bất ngờ bị một xe ô tô tông hất văng ra đường. May mắn chỉ bị xây xát, riêng tôi phải chụp phim”.
Theo ông Quang thì mặc dù mình đã chấp hành Luật lệ giao thông và đi đúng làn đường của mình nhưng vẫn có những người khác phóng nhanh vượt ẩu và tông vào nên lúc nào đi đường cũng trong tình trạng lo lắng. Vì thế, tình hình tai nạn giao thông ngày càng phức tạp.
Theo số liệu do Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp, tính từ ngày 29/1 (tức 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ) đến hết ngày 01/02 (tức mồng 2 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ), Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận và điều trị, phẫu thuật cho 183 ca tai nạn giao thông bị chấn thương, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bác sỹ Nguyễn Trường Minh, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Nguyên nhân chính là do ý thức chấp hành luật giao thông của người đi đường còn nhiều hạn chế; dịp tết mọi người thường uống nhiều rượu bia, thiếu kiểm soát dẫn đến không làm chủ được khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
“Nếu trong ngày bình thường, thì con số trường hợp cấp cứu vì tai nạn giao thông vào Bệnh viện Đà Nẵng đã là hơn 40 ca, nhưng trong dịp tết con số này cao hơn nhiều, khoảng hơn 60-70 ca một ngày. Số liệu này cũng chỉ phản ánh một phần bức tranh tai nạn giao thông xảy ra ở khắp mọi nẻo đường”, BS Minh cho biết.
Để kịp thời cứu chữa bệnh nhân, Bệnh viện Đà Nẵng đã phân công lịch các y bác sỹ trực Tết và dự phòng thêm nhiều giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân. Năm nay do nghỉ Tết dài ngày nên lượng công việc của các y bác sỹ nhiều hơn, vất vả hơn.
“Bệnh viện chúng tôi nỗ lực hết mình để cứu chữa cho tất cả các bệnh nhân nhập viện, đặc biệt trong mấy ngày Tết. Đã có rất nhiều y bác sỹ không được ăn Tết cùng gia đình mà phải ở lại bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân. Khi thấy bệnh nhân thoát khỏi cơn hiểm nghèo, cứu được mạng sống cho họ là chúng tôi vui rồi, xem đó là Tết của mình”, BS Minh tâm sự.
Bình luận
vtcnews.vn