WHO lo ngại bệnh viêm phổi bùng phát ở Trung Quốc, nghi SARS quay lại

Bệnh và thuốcThứ Năm, 02/01/2020 12:14:00 +07:00
(VTC News) -

Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại bệnh viêm phổi do virus bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc giống với hội chứng SARC xảy ra năm 2002-2003.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang liên lạc với các nhà chức trách Trung Quốc về tình hình bùng phát bệnh viêm phổi do virus ở Vũ Hán vì nghi giống hội chứng SARC. SARC là hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, xảy ra năm 2002-2003.

Ngày 31/12/2019, Ủy ban Y tế Vũ Hán cho biết có 27 người bị nhiễm viêm phổi siêu vi, đa số họ bán hàng ở chợ hải sản Huanan. Bảy trong số đó đang trong tình trạng rất nặng. Nguyên nhân của căn bệnh vẫn chưa rõ. Ủy ban kêu gọi người dân không nên lo sợ.

WHO lo ngại bệnh viêm phổi bùng phát ở Trung Quốc, nghi SARS quay lại - 1

Chợ hải sản Huanan, nơi có tới 27 người bán hàng bị nhiễm viêm phổi do virus.

 

Chính quyền Vũ Hán ra lệnh đóng cửa chợ hải sản này hôm 1/1/2020. Truyền thông địa phương cho biết, chợ Huanan ngoài hải sản còn bán các loại thực phẩm tươi sống khác như chim, gà lôi, rắn.

Đó chính là lý do mọi người lo sợ căn bệnh viêm phổi siêu vi này giống với hội chứng SARS khiến hàng trăm người thiệt mạng vào năm 2002-2003. SARS lây lan virus từ động vật sang người.

Tuy nhiên các nhà chức trách Trung Quốc cho biết virus ở Vũ Hán hiện chưa được phân loại. “Có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn gây viêm phổi do virus, trong đó phổ biến hơn cả là coronavirrus gây ra hội chứng SARS", Paige Snider, cố vấn cao cấp của WHO nói.

 WHO đang giám sát chặt chẽ sự việc này và sẽ chia sẻ khi có kết quả điều tra.

WHO lo ngại bệnh viêm phổi bùng phát ở Trung Quốc, nghi SARS quay lại - 2

Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đang điều trị cho 27 bệnh nhân bị viêm phổi do virus.

Ngày 31/12, Cơ quan y tế Hong Kong đẩy mạnh công tác kiểm tra biên giới và đặt các bệnh viện thành phố vào tình trạng báo động. Hong Kong chỉ cách Vũ Hán 4 tiếng đi  tàu cao tốc.

Tin tức về dịch viêm phổi do virus ở Vũ Hán được công khai hôm 30/12, khi có thông báo khẩn từ Sở Y tế thành Vũ Hán yêu cầu các bệnh viện báo cáo thêm về các trường hợp “viêm phổi không rõ nguồn gốc”.

Hộ chứng SARS 2002-2003 làm hơn 5.300 người nhiễm bệnh và 349 người thiệt mạng ở Trung Quốc. Ở Hong kong, 1.750 người bị nhiễm SARS và 299 người thiệt mạng. Theo WHO, coronavirus gây SARS được cho là virus từ động vật, có thể là dơi. Người đầu tiên bị nhiễm SARS ở Quảng Đông vào cuối năm 2002.

 

Gia An (theo SCMP, Straitstime)
Bình luận
vtcnews.vn