Vì sao hút mỡ bụng có thể gây chết người?

Bệnh và thuốcThứ Hai, 30/12/2019 15:58:00 +07:00
(VTC News) -

Ngộ độc thuốc gây tê là nguyên nhân phổ biến nhất khiến những người đi hút mỡ bụng thiệt mạng.

Dùng thuốc tê quá liều?

Theo các chuyên gia, hút mỡ vốn là kỹ thuật thường quy trong phẫu thuật thẩm mỹ. Quá trình thực hiện, bệnh nhân sẽ được sử dụng gây tê hoặc gây mê. Với thuốc gây mê thì tương đối an toàn, còn thuốc gây tê nếu như sử dụng quá liều sẽ gây ra những tai biến, thậm chí khiến bệnh nhân mất mạng.

Vì sao hút mỡ bụng có thể gây chết người? - 1

Bệnh nhân dễ bị ngộ độc thuốc tê nếu đi hút mỡ bụng tại các cơ sở thẩm mỹ không đảm bảo.

ThS.BS Nguyễn Đình Minh - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, quá trình hút mỡ, các bác sĩ sẽ cân nhắc sử dụng thêm thuốc gây tê cho bệnh nhân hay không. Vì nếu dùng gây mê thì rất ít phải dùng thêm gây tê để an toàn cho người bệnh. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào, có đúng liều lượng, phương pháp hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác.

“Các cơ sở y tế công lập, bệnh viện hay cơ sở thẩm mỹ tư nhân đều sử dụng thuốc gây tê. Nhưng có điều khác là ở bệnh viện, các bác sĩ sẽ chỉ gây tê ở vùng nhỏ, liều lượng thuốc được tính rất chi tiết, chính xác và phù hợp với thể trạng của bệnh nhân.

Còn với cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép, chuyên môn có thể không cao, lại không có kỹ thuật gây mê nên bắt buộc họ p3hải dùng kỹ thuật gây tê. Nhằm mục đích giảm đau cho bệnh nhân, họ phải tiêm nhiều thuốc tê, dễ xảy ra tình trạng dùng thuốc gây tê quá liều. Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị ngộ độc rồi thiệt mạng”, bác sĩ Minh nói.

Thẩm mỹ viện Việt Hàn làm trái pháp luật

Chia sẻ về nguyên nhân thiệt mạng của bệnh nhân hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn gây xôn xao thời gian vừa qua, bác sĩ Minh nhận định, có thể là bệnh nhân bị ngộ độc do sử dụng thuốc tê quá liều. Trước đó, đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, theo báo cáo ban đầu, bệnh nhân thiệt mạng do ngộ độc thuốc tê lidocain sau khi vừa tiêm.

Theo bác sĩ Minh, các cơ sở thẩm mỹ như trên thường hút là nằm ngoài phạm vi hoạt động và là trái pháp luật. Do vậy, nhân viên ở đó cũng không được đào tạo bài bản và cũng không biết cách xử trí, cấp cứu nếu xảy ra tai biến.

“Hút mỡ là chuyện làm đẹp chính đáng với bất kỳ ai. Phương pháp này cũng an toàn nếu được thực hiện đúng kỹ thuật, bác sĩ đào tạo chuyên môn và tuân thủ đầy đủ yêu cầu về điều kiện gây mê, hồi sức. Vì lý do này, khi xảy ra tình huống như ngộ độc hay sốc, các bác sĩ và bệnh viện sẽ đủ năng lực để cấp cứu, tính mạng của bệnh nhân sẽ được đảm bảo.

Còn với các cơ sở không được cấp phép, chưa được đào tạo bài bản, bệnh nhân thường sẽ thiệt mạng do không được cấp cứu kịp thời”, bác sĩ Minh nói.

Vì sao hút mỡ bụng có thể gây chết người? - 2

Thẩm mỹ viện Việt Hàn, nơi xảy ra vụ việc người đàn ông thiệt mạng khi đi hút mỡ bụng.

Cũng theo bác sĩ Minh, hút mỡ và một số kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ khác chỉ được thực hiện ở các bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Tình trạng các thẩm mỹ viện quảng cáo về hút mỡ tại cơ sở là trái phép, dễ gây ra hậu quả khôn lường.

Chiều 27/12, một người đàn ông 43 tuổi thiệt mạng khi đến đến hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (83 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Đại diện Sở Y tế Hà Nội ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Thẩm mỹ viện Việt Hàn là cơ sở thẩm mỹ làm đẹp bình thường, nên không được cấp phép cho bất cứ kỹ thuật xâm lấn, kể cả hút mỡ bụng. Do vậy, Thẩm mỹ viện Việt Hàn đang hoạt động quá phạm vi, gây hậu quả nghiêm trọng, cần phải điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân.

Được biết, người đứng tên trong hồ sơ cấp đăng ký kinh doanh, chủ cơ sở Thẩm mỹ viện Việt Hàn là ông Nguyễn Tiến Thuận (sinh năm 1984). Nghề nghiệp của ông Thuận là kinh doanh dịch vụ chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ, mua bán mỹ phẩm. Hiện tại, nơi ở ông chủ Thẩm mỹ viện Việt Hàn là tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn