Truy tìm người đăng tin thất thiệt virus corona xuất hiện ở Hải Phòng

Bệnh và thuốcThứ Ba, 28/01/2020 15:13:10 +07:00
(VTC News) -

Công an TP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ các vấn đề liên quan đến thông tin thất thiệt virus corona xuất hiện tại Hải Phòng.

Ngày 28/1, Công an TP Hải Phòng cho biết đang xác minh, làm rõ động cơ của một trang Faceboook đăng tin và lan truyền về virus corona nguy hiểm.

Thông tin được lan truyền cách đây hai ngày, với nội dung: "Hải Phòng đã có 1 ca nghi ngờ mắc corona gây viêm phổi Vũ Hán, đang được cách ly tại khoa lây bệnh viện Việt Tiệp…".

Đến 22h cùng ngày tin đăng trên facebook cá nhân này được gỡ bỏ.

Công an TP Hải Phòng phối hợp Sở Y tế Hải Phòng xác minh làm rõ nội dung trên. Kết quả, tại bệnh viện Việt Tiệp, thời điểm hiện tại không có trường hợp nào nghi nhiễm chủng virus corona mới.

Công an tiếp tục xác minh các vấn đề liên quan đến tin đăng trên Facebook cá nhân này.

Truy tìm người đăng tin thất thiệt virus corona xuất hiện ở Hải Phòng - 1

Ảnh minh họa.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do virus corona gây ra, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính.

Khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

Bên cạnh đó, người dân cần giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

Đồng thời, mọi người cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Tốt nhất dùng khăn vải hoặc khăn tay để che nhằmlàm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã.

Những người trở về từ vùng có dịch của Trung Quốc hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Vũ Hán trong vòng 14 ngày, nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở cần đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn kịp thời.

Bộ Y tế chỉ rõ, dịch bệnh đang điễn biễn phức tạp tại Trung Quốc, và có xu hướng lây lan sang nhiều quố gia cũng như vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn