Trung Quốc khẳng định dịch viêm phổi không phải là SARS hay MERS

Bệnh và thuốcThứ Hai, 06/01/2020 06:37:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan Y tế Trung Quốc tại Vũ Hán cho biết, bệnh viêm phổi đang bùng phát tại địa phương này không phải là SARS, MERS hay cúm gia cầm.

Reuters đưa tin, Cơ quan Y tế Trung Quốc tại Vũ Hán cho biết, đợt bùng phát dịch viêm phổi tại địa phương không phải do Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) hay Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và cúm gia cầm gây nên. Để xác định nguyên nhân và nguồn gốc gây bệnh, cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra.

Trong tuyên bố đưa ra vào tối 5/1, Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán cho biết có 59 trường hợp viêm phổi do virus chưa rõ nguyên nhân được báo cáo. Trong đó, 7 trường hợp đang nguy kịch. Ngoài ra, 163 người được cho là tiếp xúc với các bệnh nhân thuộc diện phải theo dõi y tế.

Bệnh viêm phổi bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán từ cuối tháng 12/2019 khiến nhiều người hoang mang, lo lắng về sự quay trở lại của đại dịch SARS năm 2003. Theo các chuyên gia, SARS là hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng ở dạng viêm phổi nặng.

Trên thế giới SARS xuất hiện đầu tiên ở Quảng Đông (Trung Quốc) vào tháng 11/2002. Bệnh sau đó đã lây lan ra 32 quốc gia với hơn 8.000 người mắc bệnh. Tính riêng tại Trung Quốc, SARS đã làm 648 người thiệt mạng. Tuy nhiên, tới tháng 5/2004, WHO cũng thông báo Trung Quốc hết dịch.

 

Khả Minh(theo Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn