Thứ trưởng Bộ Y tế: Bệnh viện cần sớm tìm ra phác đồ hữu hiệu nhất cho người nhiễm virus corona

Bệnh và thuốcThứ Hai, 10/02/2020 17:34:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cần phối hợp với các nhà khoa học để sớm tìm ra phác đồ điều trị hữu hiệu nhất cho các bệnh nhân nhiễm corona.

Chiều 10/2, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội), 3 bệnh nhân nhiễm virus corona trước đó ở Vĩnh Phúc đang điều trị tại đây đã khỏi bệnh, được xuất viện trở về nhà.

Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, cả 3 bệnh nhân đều đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona (nCoV). Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân diễn biến nhẹ, sức khoẻ ổn định.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bệnh viện cần sớm tìm ra phác đồ hữu hiệu nhất cho người nhiễm virus corona - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng bác sĩ và ba bệnh nhân.

Có mặt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng tất cả các cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khi điều trị thành công 3 ca bệnh nhiễm nCoV.

Ông Tuyên cho biết, sau khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp diễn biến phức tạp vào Việt Nam với ca bệnh đầu tiên, Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã có những chỉ đạo sát sao, các cấp, các ngành cũng vào cuộc tích cực, nên đến thời điểm hiện tại, cơ bản bệnh được kiểm soát tốt.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng có nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, giao Cục Khám, chữa bệnh xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với môi trường nước ta và với từng thể trạng người bệnh. Thành quả bước đầu đã có 6 người được ra viện. Đến nay cả nước ghi nhận 14 trường hợp. Tính 3 trường hợp vừa được chữa khỏi là có 6/14 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện trở về nhà.

"Tại Vĩnh Phúc, có một số bệnh nhân điều trị tại TTYT Bình Xuyên và phòng khám đa khoa. Quan điểm của Bộ Y tế là bệnh xảy ra ở khu vực nào thì khoanh vùng, điều trị ở khu vực đó. Bài học kinh nghiệm từ những ca được xuất viện là tập trung nâng cao sức đề kháng, kết hợp dùng thuốc kháng sinh chống bội nhiễm, ăn uống đủ chất, mở cửa thông thoáng buồng bệnh, phối hợp với các chuyên khoa điều trị tốt bệnh nền và luôn hỗ trợ tâm lý để người bệnh an tâm, hợp tác", ông Tuyên nhấn mạnh

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, sắp tới tình hình dịch bệnh sẽ còn phức tạp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cần tiếp tục nâng cao trình độ, chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viên tuyến dưới, để có thể điều trị cho bệnh nhân ngay tại cơ sở.

Ngoài ra,  trên cơ sở dự báo dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị bệnh viện sẵn sàng các trang thiết bị, nhân lực, thu dung, tiếp nhận bệnh nhân nặng và hỗ trợ tuyến dưới trong điều trị bệnh nhân nCoV. Cũng với đo, bệnh viện cũng cần phối hợp với các nhà khoa học để sớm tìm ra phác đồ điều trị hữu hiệu nhất cho các bệnh nhân. “Bởi bệnh hiện chưa có phác đồ điều trị và vaccine phòng bệnh”, ông Tuyên nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bệnh viện cần sớm tìm ra phác đồ hữu hiệu nhất cho người nhiễm virus corona - 2

 

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bệnh viện cần sớm tìm ra phác đồ hữu hiệu nhất cho người nhiễm virus corona - 3

Các bệnh nhân ra xe trở về nhà sau thời gian dài trị bệnh.

Ngoài 3 bệnh nhân này, Việt Nam cũng điều trị thành công 3 bệnh nhân khác nhiễm nCoV gồm: 1 bệnh nhân người Trung Quốc tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, 1 bệnh nhân ở Khánh Hòa và 1 bệnh nhân ở Thanh Hóa.

Như vậy, tính tới thời điểm này, Việt Nam có 14 người dương tính với nCoV, gồm: 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi); 5 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV (1 người đã khỏi và xuất viện) và 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Video: Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Phạm Quý - Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn