Thử nghiệm chất ức chế SARS ở Trung Quốc, chuyên gia Đức gieo hy vọng đẩy lùi virus corona

Bệnh và thuốcThứ Ba, 28/01/2020 10:32:21 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia Đức vừa mang chất ức chế SARS đến Trung Quốc với hy vọng đẩy lùi sự lây lan của virus corona.

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, giáo sư Rolf Hilgenfeld, chuyên gia nghiên cứu virus của Đại học Lubeck, vừa mang hai loại chất ức chế SARS tới Trung Quốc. Việc này nhằm thử nghiệm hiệu quả và tác dụng của chúng trên virus corona chủng mới (2019-nCoV). 

Hilgenfeld và nhóm của ông dành nhiều năm nghiên cứu các chất ức chế SARS-CoV. Chất ức chế do nhóm của Hilgenfield nghiên cứu có sử dụng protease tác động lên virus để ngăn protein bị nứt, do đó cản trở sự phát triển của virus trưởng thành. 

Thử nghiệm chất ức chế SARS ở Trung Quốc, chuyên gia Đức gieo hy vọng đẩy lùi virus corona - 1

Bác sĩ điều trị cho nạn nhân nhiễm virus corona.

Ở thời điểm hiện tại, chế phẩm do nhóm phát triển có hiệu quả ở những con chuột bị nhiễm SARS-CoV và ổn định trong các thí nghiệm nuôi cấy tế bào trên cơ thể người. 

Trong nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học phát hiện 2019-nCov giống SARS-CoV tới 80% và độ tương tự giữa protease của hai loại virus này cao tới 96%. Hilgenfeld hy vọng rằng các chất ức chế có thể hỗ trợ nghiên cứu tìm ra thuốc trị 2019-nCov.

Trả lời phỏng vấn với CMG, Hilgenfeld khẳng định các thí nghiệm về thuốc sẽ được thực hiện trên loài chuột. Các thí nghiệm độc tính sẽ được thử nghiệm để loại bỏ các tác dụng phụ khác do thuốc gây ra. Sau khi thử nghiệm lâm sàng thành công, thuốc sẽ được sản xuất hàng loạt. 

Tuy nhiên, virus corona chủng mới là sinh vật tự giới hạn. Sau một thời gian, cơ thể người sẽ tạo ra kháng thể, khiến sự lây lan liên tục của virus bị hạn chế.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn