Số người cấp cứu do tai nạn liên quan tới rượu bia giảm gần 7 lần

Bệnh và thuốcThứ Năm, 30/01/2020 08:52:56 +07:00
(VTC News) -

So với năm 2019, dịp Tết Nguyên đán năm 2020 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn giảm gần 7 lần.

Thông tin từ ThS. BS Phạm Vũ Hùng- Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong 1 tuần, từ 22/1 đến 28/1, bệnh viện tiếp nhận và khám, cấp cứu cho 919 ca bệnh, giảm 70 ca so với năm 2019. Số lượng bệnh nhân phải mổ cấp cứu cũng giảm 20 ca (từ 208 xuống còn 188).

Riêng trong dịp Tết vừa qua, trung bình mỗi ngày bệnh viện khám và cấp cứu cho 131 trường hợp, mổ cho 25 bệnh nhân. Cao điểm là ngày 27/1 (mùng 3 Tết), bệnh viện tiếp nhận 155 người.

Số người cấp cứu do tai nạn liên quan tới rượu bia giảm gần 7 lần - 1

Số ca nhập viện do tai nạn giao thông hơi thở có nồng độ cồn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dịp Tết 2020 giảm gần 7 lần so với năm ngoái.

Theo BS Hùng, Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông có liệu lực, giảm bớt áp lực cho y bác sĩ cấp cứu trong dịp Tết.

“Trong tuần lễ Tết vừa rồi, bệnh viện tiếp nhận khoảng 456 ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Đặc biệt, số người bị tai nạn giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn chỉ còn 69 ca, giảm mạnh tới 7 lần so với năm ngoái”, bác sĩ Hùng nói.

Tuy nhiên, đáng tiếc là số người chết năm nay tăng đáng kể. Tết năm ngoái chỉ 16 ca thì năm nay lên đến 24 ca, do đa chấn thương nặng (gãy chân, tay, chấn thương vùng kín, chấn thương sọ não…).

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), tính từ ngày 22/1 cho đến hết kỳ nghỉ Tết, số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông là 40 ca, giảm 5 lần so với năm ngoái. Đặc biệt, không có trường hợp nào liên quan đến sử dụng rượu bia tham gia giao thông.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, dịp Tết, cả nước tiếp nhận 30.406 trường hợp ca bệnh gặp tai nạn giao thông, giảm 17,8%. Trong đó, 12.015 trường hợp phải nhập viện điều trị, 136 người thiệt mạng.

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn