Bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc xin lỗi 'để người dân cả nước vất vả vì gia đình'

Bệnh và thuốcThứ Năm, 20/02/2020 15:58:00 +07:00
(VTC News) -

Được ra viện, bà P.T.T., một trong hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc cảm ơn y bác sĩ và xin lỗi người dân cả nước vất vả vì gia đình quá nhiều.

Ngày 20/2, Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) công bố điều trị thành công cho 2 bệnh nhân mắc Covid-19 (nCoV).

Đó là bà P. T. T. (49 tuổi) và N.T.T.D. (16 tuổi) cùng trú tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Họ là mẹ và em gái của chị N.T.D - từng nhiễm Covid-19 và được điều trị khỏi, ra viện ngày 10/2.  

Được ra viện, bà T. không giấu được sự xúc động. Bà cho biết, con gái bà là N.T.D được cơ quan cử đi Vũ Hán công tác 2 tháng (về nước ngày 17/1) không may bị nhiễm bệnh. Biết tin này, bà và gia đình rất đau buồn.

Sau đó, cả 4 người trong gia đình đều có dương tính với nCoV. "Tôi luôn sống trong tâm trạng hoảng loạn, bất an. Từ khi con gái vào viện rồi có kết quả dương tính, tôi lo tới mức 7 đêm liên tục không thể ngủ. Sau đó liên tiếp các thành viên trong gia đình đều cho kết quả tương tự. Đặc biệt là khi đọc những dòng chia sẻ tiêu cực trên mạng xã hội về căn bệnh, tôi rất chạnh lòng", bà nói.

Tuy nhiên, từ khi vào viện, bà và con luôn nhận sự quan tâm của các y bác sĩ từ bữa ăn, giấc ngủ. Họ động viên và giúp bà có thêm động lực để chiến thắng bệnh tật.

"Từ đó, tôi luôn dặn mình phải cố gắng vượt lên khỏi số phận để gia đình, người thân yên tâm, cả nước không phải lo lắng. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và người dân cả nước đã vất vả vì gia đình tôi quá nhiều rồi. Tôi không biết lấy gì để báo đáp lại”, bà T. nói và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng vì để lây lan virus, khiến mọi người đều lo lắng.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc xin lỗi 'để người dân cả nước vất vả vì gia đình' - 1

Bà T. bên phải chia sẻ trước khi được ra viện.

 

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, các bệnh nhân nhiễm nCoV được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế gồm cách ly và điều trị theo triệu chứng, sử dụng thuốc, kháng sinh, hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng, nâng đỡ tổng trạng...

Dù ra viện nhưng người bệnh vẫn được cách ly theo dõi tại cơ sở y tế địa phương hoặc tại nhà, đeo khẩu trang.

Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng chữa khỏi bệnh và cho xuất viện bệnh nhi 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc nhiễm Covid-19.

Như vậy, tại Vĩnh Phúc, nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất Việt Nam, hiện 10/11 người đã được xuất viện. Trường hợp dương tính còn lại chính là chồng của bà P. T. T. Đây là trường hợp 16 tại Việt Nam nhiễm nVoC. Hiện người này đang được điều trị cách ly tại Phòng khám Đa khoa Quang Hà.

Theo bác sĩ, sức khỏe của bệnh nhân này cũng rất khả quan.

Video: Bộ Y tế chia sẻ về 2 ca nhiễm Covid-19 xuất viện chiều 20/2 ở Vĩnh Phúc

 

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam (Bộ Y tế), tính đến 13h15 ngày 20/2, thế giới ghi nhận 75.728 trường hợp mắc Covid-19 (nCoV) gây ra. Trong đó 2.128 người chết (2.118 người Trung Quốc, 1 người chết tại Phillippines, 1 người ở Hong Kong, 1 người Nhật Bản, 1 người Pháp, 1 người Đài Loan, 2 người Iran và 2 người chết trên tàu Diamond Princess). Riêng Trung Quốc có 74.576 trường hợp nhiễm bệnh tại 31/31 tỉnh, thành phố.

Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 1.152 trường hợp nhiễm Covid-19 tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Tàu Diamond Princess (621 trường hợp), Singapore (84), Nhật Bản (87), Hong Kong (65), Thái Lan (35), Hàn Quốc (82), Malaysia (22), Đài Loan (24), Đức (16), Việt Nam (16), Australia (15), Mỹ (15), Pháp (12), Macau (10), Anh (9), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (9), Canada (8), Ấn Độ (3), Philippines (3), Italy (3), Nga (2), Tây Ban Nha (2), Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1), Campuchia (1), Thụy Điển (1), Bỉ (1), Ai Cập (1).

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn