Bệnh trầm cảm lại giết chết một nghệ sỹ Hàn

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 09/11/2011 03:16:00 +07:00

(VTC News) - Nam diễn viên gạo cội Kim Chu Ryeon đã tìm đến cái chết bằng cách treo cổ tự vẫn tại nhà riêng khi căn bệnh trầm cảm diễn biến quá nặng.

(VTC News) - Nam diễn viên gạo cội Kim Chu Ryeon đã tìm đến cái chết bằng cách treo cổ tự vẫn tại nhà riêng khi căn bệnh trầm cảm diễn biến quá nặng.

Hôm qua (8/11), nam diễn viên Hàn Quốc Kim Chu Ryeon đã được phát hiện chết với tư thế treo cổ tại nhà riêng nằm trong thành phố Kimhae, khu Kyungsangnamdo lúc 11h45’ sáng. Tu sĩ họ Kang, 50 tuổi, phục vụ tại nhà thờ nơi ông Kim thường đến cầu nguyện là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc đau long trên.

Tài tử gạo cội Kim Chu Ryeon.

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, nhiều khả năng nam tài tử họ Kim đã tự tử do áp lực của bệnh trầm cảm dẫn đến những cú sốc nặng về tinh thần khiến ông dại dột tìm đến cái chết. Cảnh sát đã phát hiện một lá thư tuyệt mệnh do Kim để lại trong phòng riêng của ông với nội dung ai oán:  “Thật khó khăn khi phải chịu đựng nỗi cô đơn khủng khiếp này. Xin gửi lời tạ lỗi tới gia đình và những người đã hâm mộ tôi”.

Trong khi đó, tu sĩ Kang kể lại, ông cũng nhận được một lá thư của Kim Chu Ryeon vào buổi sáng hôm đó. Thấy lạ nên ông đã quyết định đến nhà nam diễn viên để xem sự tình ra sao và không ngờ rằng khi ông đến, Kim đã vĩnh viễn từ giã cuộc đời.

Bên cạnh đó, phía cảnh sát cũng cho biết, tài tử bạc mệnh đã sống tuyệt giao một mình, không người thân thích và bạn bè suốt 3 tháng qua. Nhận được tin báo cùng ngày, đài truyền hình KBS cũng đưa tin về cái chết bất ngờ và thương tâm của nam diễn viên 64 tuổi.

Đài KBS đưa tin về cái chết của nam diễn viên họ Kim. 

Kim Chu Ryeon sinh năm 1947, là cử nhân Đại học Hanyang. Ông được trao giải Diễn viên triển vọng tại giải thưởng nghệ thuật Baeksang danh giá cho vai diễn đầu tay xuất sắc trong phim Living in a Cell (1974). Tính đến thời điểm trước khi mất, Kim Chu Ryeon đã sở hữu khối “tài sản” nghệ thuật lớn khi góp mặt trong 50 phim, trong đó có các phim gây nhiều tiếng vang như: Combs in the women, Unfortunate Woman, Lovers in the Rain, Winter Woman, 301-302...

Năm 2003, Kim Chu Ryeon lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, đi diễn nhiều nơi song khá mờ nhạt và trở lại tháng 4/2011 vừa qua với album thứ  4 nhưng không được công chúng nhiệt tình đón nhận. Kim cũng từng tham gia làng giải trí với vai trò nhà sản xuất nhưng đã phải ngậm ngùi nếm trái đắng của sự thất bại.

Sau nhiều cố gắng không được đền đáp, Kim cũng dần nhận ra mình bắt đầu bất lực trước cơn bão giải trí Hàn phát triển chóng mặt tôn vinh những ngôi sao trẻ. Đó cũng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm cảm nặng khiến Kim luôn bị dằn vặt, ngập chìm trong cô đơn, vô vọng, dẫn đến quyết định tự sát thương tâm.

Cái chết của nghệ sỹ Kim Chu Ryeon lại gióng lên hồi chuông báo động vấn nạn tự tử trong showbiz Hàn luôn có nguy cơ tái diễn...

Cái chết đột ngột của tài tử gạo cội Kim Chu Ryeon đang nối dài danh sách những nghệ sỹ Hàn tìm đến cái chết bằng cách treo cổ trong năm 2011 khi khát vọng nổi tiếng tan vỡ, trong đó có MC Song Ji Sun, nam ca sỹ Chae Dong Ha và nữ diễn viên Han Chae Won.

Hoàng Nghĩa
(Theo Koreatimes)
Bình luận
vtcnews.vn