Bệnh nhân ung thư mang chai truyền dịch cổ vũ tuyển Việt Nam

Sức khỏeThứ Tư, 12/12/2018 10:04:00 +07:00

Vừa mổ hạch cổ, ông Sáu nhờ hai con mang chai dịch truyền xuống sân Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cổ vũ tuyển Việt Nam tối 11/12.

Mới mổ hạch cổ sáng 11/12, còn đau đớn nhưng ông Sáu 54 tuổi vẫn góp mặt cổ vũ tuyển Việt Nam thi đấu cùng Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup. Hai con của ông hỗ trợ mang dịch truyền cho bố, cùng hò hét sôi động với các bệnh nhân, thân nhân tại sân bệnh viện.

1

 Ông Sáu được hai con mang chai dịch truyền cổ vũ bóng đá tại sân bệnh viện. 

Từ chiều 11/12, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phối hợp cùng Quỹ ngày mai tươi sáng bố trí màn hình 2x3m và khoảng 500 ghế ngồi ở khu vực sân bệnh viện để các bệnh nhân, thân nhân tham gia cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Dự kiến bệnh viện tiếp tục tổ chức cho bệnh nhân xem chung kết trận lượt về giữa Việt Nam và Malaysia tối 15/12.

2 3

Các bệnh nhi ung thư mặc áo thun đỏ, vẽ cờ lên mặt trước khi trận đấu diễn ra. (Ảnh: P.L)

3

Trong lúc trận đấu đang diễn ra sôi động, bên trong bệnh viện, các y bác sĩ trực đêm vẫn tất bật công việc điều trị bệnh nhân. 

>>> Đọc thêm: Ảnh: Phố phường Hà Nội nhuộm đỏ cờ Tổ quốc cổ vũ đội tuyển Việt Nam

(Nguồn: VnExpress)
Bình luận
vtcnews.vn