Bệnh nhân tử vong vì bình oxy

Sức khỏeThứ Tư, 16/07/2014 05:22:00 +07:00

(VTC News) - Một cụ bà đã tử vong do thiếu oxy lên não vì y tá "quên" mở van bình oxy.

(VTC News) - Một cụ bà đã tử vong do thiếu oxy lên não vì y tá "quên" mở van bình oxy.


Theo đó, vụ việc xảy ra khi cụ bà 83 tuổi Ramasamy Krishnama, ngụ tại Singapore, được các nhân viên tại bệnh viện Tan Tock Seng chuyển viện cho cụ sang bệnh viện Mount Elizabeth Novena. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các nhân viên này đã bất cẩn quên mở van bình oxy sau khi gắn mặt nạ thở cho cụ.
Bệnh nhân này sau đó đã bất tỉnh từ 3 đến 4 phút và qua đời trước khi bình oxy được bật lại, một nhân viên điều tra cho biết tại phiên tòa diễn ra ngày 14/7.
Hồ sơ từ cơ quan chức năng cho biết thêm, cụ Krishnama đã được người thân đưa đến bệnh viện vào hồi tháng 6 vừa qua để điều trị chứng đau tim. Trong thời gian này, cụ phải sống nhờ vào một máy thở.

Được biết, não rất nhạy cảm với việc thiếu oxy, nhu cầu oxy của tổ chức não gấp 5 lần so với tim. Não là cơ quan trọng yếu của cơ thể, vì vậy thiếu máu não sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nói chung và nhất là với hệ thần kinh trung ương.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn