Bệnh nhân số 148 mắc Covid-19 từng đi những đâu ở Hà Nội?

Tin tứcThứ Năm, 26/03/2020 14:54:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi nhập cảnh xuống sân bay Nội Bài, bệnh nhân số 148 từng đi đến 9 nơi khác nhau bao gồm quán ăn, ngân hàng, phòng tập gym.

Sáng 26/3, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca mắc Covid-19 mới, nâng số người nhiễm virus corona tại Việt Nam lên 148. Trong đó nam bệnh nhân số 148 (58 tuổi, quốc tịch Pháp) là được chú ý hơn cả. Trong 1 tuần ở Hà Nội (từ 12/3 đến 19/3), người này từng đến nhiều địa điểm khác nhau.

Theo báo cáo dịch tễ học, ngày 12/3 bệnh nhân số 148 (trú phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) di chuyển từ sân bay Nội Bài về chung cư 36 Tân Hoàng Minh bằng xe đưa đón riêng. Ngày 19/3, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm, sau đó tự cách ly tại nhà.

Ngày 24/3, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus corona, và được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân số 148 mắc Covid-19 từng đi những đâu ở Hà Nội? - 1

Nam bệnh nhân số 148 mắc Covid-19 tại Việt Nam sau khi nhập cảnh vào sân bay Nội Bài đã đi đến nhiều nơi tại Hà Nội.

 

Trong khoảng thời gian từ 12/3 đến 19/3, bệnh nhân thứ 148 từng đi qua nhiều nơi tại Hà Nội, gồm:

Cửa hàng giặt là Paris Laundry số 36, Hàm Long, quận Hoàn Kiếm.

Quán cà phê Lela Coffee tại 40 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Quán cà phê Aroma số 30 Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa.

Quán mỳ vằn thắn trên phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa.

Chi nhánh Ngân hàng BIDV Hà Thành ở 74 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm.

Công ty đầu tư chứng khoán VPSB tại số 2 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng.

Quán cơm văn phòng tại phố Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng.

Phòng tập gym Elite Fitness số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.

Siêu thị Vinmart tại tòa nhà 36 Hoàng Cầu, quận Hoàng Cầu.

Tính tới chiều 26/3, Việt Nam ghi nhận 148 ca mắc Covid-19, 17 người khỏi bệnh, được xuất viện, 131 trường hợp mới phạt hiện.

Bộ Y tế khuyến cáo không ra đường

Số ca mắc Covid-19 ngày càng tăng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian.

Thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam (kể cả công dân Việt Nam và nước ngoài) từ 8/3 đến nay không thực hiện cách ly.

Các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động tại các điểm vui chơi, giải trí; xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

Video: Quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa vì Covid-19

 

 

 

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn