Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam có phải ca 'siêu lây nhiễm'?

Sức khỏeThứ Hai, 09/03/2020 09:05:00 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia khẳng định, trường hợp bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam chỉ là nguồn lây, không phải ca bệnh “siêu lây nhiễm".

BS Trương Hữu Khanh – khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng I (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân N.H.N (26 tuổi), người đầu tiên ở Hà Nội, cũng là ca thứ 17 của Việt Nam mắc nhiễm Covid-19 không phải ca “siêu lây nhiễm" mà chỉ được gọi là nguồn lây.

Theo BS Khanh, khi trên máy bay VN0054, tình trạng bệnh của N. đang ở giai đoạn toàn phát. Giai đoạn này virus trong người bệnh nhân rất nhiều, đậm đặc, nên việc phát tán và lây lan Covid-19 cũng dễ hơn. Nhất là những người ngồi xung quanh chỉ cần tiếp xúc với giọt bắn là có thể bị lây nhiễm.

Bên cạnh đó, khi xuống máy bay, người này hiện lây bệnh cho 2 người là bác gái ruột và lái xe riêng của gia đình.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam có phải ca 'siêu lây nhiễm'? - 1

BS Trương Hữu Khanh – khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng I (TP.HCM).

Trong 13 ca xác định nhiễm Covid-19 sau bệnh nhân N., có 9 người là du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay. Trong đó, không ít người mắc bệnh nhưng lại không ngồi chung khoang máy bay với bệnh nhân N.

“Có thể những người này mang trong người virus nCoV từ trước đó nhưng chưa khởi phát triệu chứng. Bởi thời gian đó, ở Anh cũng có tới hơn 200 người mắc Covid-19, 2 người thiệt mạng. Do vậy, không thể khẳng định ca thứ 17 của Việt Nam là siêu lây nhiễm được”, BS Khanh nói.

Cũng theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi Đồng I, việc cần làm hiện nay là người dân không nên quá hoang mang, lo lắng. Mọi người có thể phòng bệnh bằng cách tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO bằng các việc làm cụ thể như: Hạn chế tới nơi đông người; ăn uống, ngủ nghỉ khoa học nâng cao sức đề kháng; giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt, rửa tay thường xuyên bằng nước rửa tay và dung dịch sát khuẩn; thường xuyên lau chùi các bề mặt và đeo khẩu trang…

Bác sĩ Khanh khuyến cáo, đối với những người đi máy bay, nên sử dụng khẩu trang để phòng ngừa nguy cơ lây lan cho mình và cho người khác.

“Tốt nhất nên dùng khẩu trang vải kèm thêm lớp lót giấy ăn bên trong. Đeo khẩu trang kiểu này vừa dễ chịu lại phòng được giọt bắn từ mình và từ người khác, hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19”, BS Khanh nói.

3 ngày, ghi nhận 14 ca mắc mới

Tối 6/3, Việt Nam xuất hiện ca thứ 17 nhiễm Covid-19. Bệnh nhân là N.H.N. (26 tuổi, trú tại Trúc Bạch, Ba Đình , Hà Nội), làm nghề quản lý khách sạn. Bệnh nhân đang được cách ly nghiêm ngặt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam có phải ca 'siêu lây nhiễm'? - 2

Bệnh nhân N.H.N, người thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. 

Sau bệnh nhân thứ 17, liên tiếp ba ngày từ 6/3 đến 8/3, Việt Nam ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với Covid-19, gồm: 4 người Việt Nam và 9 người ngoại quốc. Trong đó có 2 trường hợp là người nhà của bệnh nhân N., 1 bệnh nhân trở về từ Deagu (Hàn Quốc).

Còn lại 9 trường hợp (8 người ngoại quốc, 1 người Việt Nam) là những người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N. trên chuyến bay VN0054.

Như vậy, tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 30 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó 16 trường hợp được chữa khỏi, 14 trường hợp mới phát hiện đang được theo dõi, điều trị cách ly trong tình trạng sức khỏe ổn định.

16 trường hợp trước đó được ghi nhận tại 4 tỉnh, thành phố. Cụ thể, Vĩnh Phúc: 11, TP.HCM: 3, Thanh Hóa: 1, Khánh Hòa: 1.

Video: Tình hình Covid-19 ngày 9/3: 109.838 ca nhiễm bệnh, 3.805 người thiệt mạng trên thế giới

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn