Bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại Chợ Rẫy lại dương tính với virus corona sau khi âm tính

Bệnh và thuốcThứ Ba, 04/02/2020 12:13:00 +07:00
(VTC News) -

Bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM có kết quả dương tính với virus corona sau khi xét nghiệm ra kết quả âm tính vào ngày 30/1.

Ngày 4/2, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh thay mặt Bộ Y tế đến thăm, chúc mừng bệnh nhân Li Zichao - người Trung Quốc nhiễm virus corona được chữa khỏi và xuất viện.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế, Viện trưởng Pasteur TP.HCM Phan Trọng Lân cho biết, bệnh nhân Li Ding - người thứ 2 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn còn dương tính với virus corona.

Theo đó, ông Li Ding có một lần xét nghiệm vào ngày 30/1 cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, nhận thấy kết quả xét nghiệm không phù hợp với quá trình điều trị lâm sàng cho nên đội ngũ bác sĩ thực hiện xét nghiệm lại. Lần xét nghiệm lại cho ra kết quả bệnh nhân vẫn còn dương tính với virus corona.

Bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại Chợ Rẫy lại dương tính với virus corona sau khi âm tính - 1

Bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM có kết quả dương tính với virus corona sau khi xét nghiệm ra kết quả âm tính vào ngày 30/1.

"Đây là bệnh rất mới, cả thế giới vẫn còn đang nghiên cứu. Chúng ta vừa điều trị, vừa rút kinh nghiệm cho nên buộc phải xét nghiệm nhiều lần. Có thể trước khi lấy mẫu, bệnh nhân vừa mới súc miệng xong nên nồng độ virus đã giảm.

Mặc dù kết quả vẫn dương tính, nhưng nhìn chung nồng độ virus trên người bệnh nhân Li Ding giảm rất nhiều", TS Lân cho biết.

Bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại Chợ Rẫy lại dương tính với virus corona sau khi âm tính - 2

Viện Trưởng Viện Pasteur Phan Trọng Lân.

Theo GS.BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe của bệnh nhân Li Ding hiện cải thiện tốt, hết sốt 6 ngày, có thể tự sinh hoạt bình thường, tiên lượng khả quan.

"Các triệu chứng về virus phải theo dõi thêm vì bệnh nhân có nhiều bệnh nền phức tạp như đái tháo đường type II, u phổi phải đã phẫu thuật, bệnh mạch vành đã đặt stent. Đặc biệt, bệnh nhân còn bội nhiễm hô hấp do vi trùng. Nhiều khi cứ chú ý đến virus corona nhưng lại quên mất các bệnh khác thì diễn tiến xấu sẽ rất cao", GS Thức chia sẻ.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn