Bệnh nhân COVID-19 quê Bắc Giang được cai ECMO

Tin tứcThứ Hai, 07/09/2020 19:55:00 +07:00

Bệnh nhân 793, 58 tuổi, quê Bắc Giang, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ổn định sức khỏe, cai ECMO sau 12 ngày can thiệp.

Bộ Y tế chiều 7/9 cho biết bệnh nhân đã được kết thúc ECMO (tim phổi nhân tạo) từ ngày 4/9, rút ống nội khí quản ngày 5/9. Bệnh nhân đang thở oxy kính mũi, huyết động ổn định, có thể tự ăn được. Đây là một trong những bệnh nhân có diễn biến nặng, nguy kịch điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2, cũng là ca thứ hai can thiệp ECMO điều trị thành công ở đây. Trước đó là bệnh nhân 19, ở giai đoạn một.

Bệnh nhân 793 là một trong gia đình có 5 người nhiễm. Ông được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cách ly từ hôm 5/8, tới ngày 7/8 phát hiện dương tính nCoV. Ngày 14/8, bệnh nhân diễn biến nặng, sốt trở lại. 12 ngày sau, ông phải can thiệp ECMO do tình trạng viêm phổi diễn biến xấu, 80% phổi bị tổn thương, nhiễm trùng chưa cải thiện.

ECMO giúp giảm áp lực lên phổi đang viêm, bởi khi phổi vẫn phải thực hiện chức năng trao đổi khí, tình trạng tổn thương sẽ nặng hơn và thời gian điều trị có thể lâu hơn. ECMO cũng giúp phổi nghỉ ngơi để điều trị nhiễm trùng tốt hơn.

Theo Tiểu ban Điều trị, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 20 cơ sở y tế trong cả nước, có 6 bệnh nhân được đánh giá là rất nguy kịch. Ngoài ra, 10 bệnh nhân tiên lượng nặng.

Chiều nay, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới, 38 người khỏi bệnh. Tổng số bệnh nhân là 1.049, số khỏi là 853, số tử vong là 35.

Đến nay ghi nhận tổng cộng 691 ca lây nhiễm trong nước, trong đó số ca liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 là 551.

(Nguồn: vnexpress.net)
Bình luận
vtcnews.vn