Bệnh nhân COVID-19 ở Hải Phòng tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh

Tin tứcThứ Năm, 18/06/2020 12:09:00 +07:00
(VTC News) -

Sau hơn 1 tuần ra viện, bệnh nhân số 300 tái dương tính với virus corona và được chuyển về cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) để cách ly y tế.

Ngày 18/6, Sở Y tế TP Hải Phòng thông tin trường hợp một bệnh nhân COVID-19 tái dương tính sau khi được điều trị khỏi bệnh và ra viện.

Cụ thể, ngày 16/6, Sở Y tế Hải Phòng nhận được báo cáo từ Trung tâm Y tế Dự phòng về kết quả xét nghiệm dương tính với nam bệnh nhân T.T.T (SN 1994, quê quán huyện Vũ Thư, Thái Bình). Đây là bệnh nhân số 300 mắc COVID-19 của Việt Nam.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ 13/5 và ra viện ngày 8/6 sau khi có kết quả âm tính với nCoV. Tiếp đó, bệnh nhân được xe của Lữ đoàn 679/Vùng 1 Hải quân đón về nơi đóng quân của đơn vị tại xã An Thắng (An Lão, Hải Phòng) để cách ly thêm 14 ngày.

Sở Y tế Hải Phòng đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ đạo Lữ đoàn 679/Vùng 1 Hải quân và các đơn vị liên quan phối hợp với ngành y tế chuyển bệnh nhân về khoa Bệnh Nhiệt đới, cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để cách ly y tế; lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Bệnh nhân COVID-19 ở Hải Phòng tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh - 1

Khu vực cách ly y tế tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Bệnh nhân 300 là hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Matxcơva (Liên bang Nga) hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4h40 ngày 13/5. Bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Chuyến bay VN0062 chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn, sau khi nhập cảnh được cách ly tại 3 địa phương là Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Tại nơi cách ly, tất cả được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy có 24 hành khách dương tính với SARS-CoV-2.

23 bệnh nhân trong số này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, trong đó có bệnh nhân T.T.T, bệnh nhân còn lại được chuyển tới Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn