Bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh nhưng dương tính trở lại, Sở Y tế Đà Nẵng nói gì?

Tin nhanh 24hThứ Hai, 13/04/2020 21:46:07 +07:00
(VTC News) -

Ngành Y tế Đà Nẵng lên phương án sẵn sàng rà soát những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 thứ 22 được xác định dương tính trở lại để lấy mẫu xét nghiệm.

Tối 13/4, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, Sở chưa nhận được thông báo chính thức từ TP.HCM về trường hợp bệnh nhân COVID-19 người Anh (thứ 22) chữa khỏi vừa được xác định dương tính trở lại với virus corona.

Thông tin chúng tôi mới nắm qua báo chí và các kênh nhưng chưa có báo cáo từ Sở Y tế hoặc Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM”, bác sĩ Hồng nói.

Tuy nhiên, ngành Y tế Đà Nẵng đã sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp.

Chúng tôi đã ghi nhận vấn đề, sẵn sàng triển khai các biện pháp và sẽ soát lại tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 22 trong thời gian cách ly, theo dõi sau khi điều trị ở Đà Nẵng để lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình”, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói.

Bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh nhưng dương tính trở lại, Sở Y tế Đà Nẵng nói gì? - 1

Hai bệnh nhân COVID-19 người Anh được chữa trị và xuất viện ngày 27/3. 

Cũng theo bác sĩ Hồng, trong quá trình điều trị, cách ly, xuất viện, di chuyển đến nơi cách ly sau xuất viện, bệnh nhân được giám sát y tế nghiêm ngặt, tuân thủ quy định vận chuyển bằng xe cấp cứu, sử dụng khẩu trang nơi cách ly, hạn chế tiếp xúc.

Nói về kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, bác sĩ Hồng cho biết đây là trường hợp bệnh nhân đầu tiên và CDC Đà Nẵng làm việc rất thận trọng.

Kết quả xét nghiệm của CDC Đà Nẵng được Viện Pastuer Nha Trang xác nhận tương đồng và được Bộ Y tế công nhận nên khó có sự sai lệch.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, trong thời gian cách ly tại khách sạn sau điều trị tại, bệnh nhân này được theo dõi y tế, đo nhiệt độ thân nhiệt thường xuyên theo quy định, nhưng trong suốt quá trình cách ly tại đây, bệnh nhân không có bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe.

Bệnh nhân số 22 (60 tuổi, quốc tịch Anh) là hành khách trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến Việt Nam được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, xuất viện ngày 27/3 sau khi 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính.

Sau đó, bệnh nhân này được cách ly, theo dõi 14 ngày theo quy định tại 1 khách sạn ở Đà Nẵng. Hết thời gian cách ly, bệnh nhân này đến TP.HCM để xuất cảnh vào ngày 11/4. Tuy nhiên, khi được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất, người này lại cho kết quả dương tính với virus corona.

Video: Ba bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng xuất viện ngày 27/3

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn