Bệnh nhân có tiền sử tâm thần nhảy từ tầng 4 bệnh viện xuống đất tự tử

Tin nhanh 24hThứ Ba, 24/11/2020 19:44:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi tự chặt đứt 3 ngón tay và được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, bệnh nhân H. bất ngờ lao ra phía cửa sổ tầng 4 nhảy xuống đất tự tử.

Tối 24/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện vừa nhảy từ tầng 4 xuống đất tự tử.

Bệnh nhân có tiền sử tâm thần nhảy từ tầng 4 bệnh viện xuống đất tự tử - 1

Khu vực bệnh nhân H. nhảy xuống đất tự tử. (Ảnh: Ngân Hà)

Vào khoảng 16h cùng ngày, bệnh nhân Hồ Văn H. (SN 1992, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đến điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình và bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, bệnh nhân H. bất ngờ lao ra phía cửa sổ tầng 4 rồi nhảy xuống đất tử tự.

Một bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân H. bị bệnh tâm thần phân liệt, sau khi tự chắt đứt 3 ngón tay được nhập viện cấp cứu.

Cũng theo vị này, bệnh viện đã hội chẩn và chuyển bệnh nhân H. xuống bệnh viện tâm thần điều trị. Tuy nhiên, người nhà không đồng ý và viết vào cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm để bệnh nhân H. điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình và bỏng.

Hiện bệnh nhân H. đang được tiếp tục cấp cứu và theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sông La
Bình luận
vtcnews.vn