Bệnh nhân có thai ngoài ý muốn sau khi triệt sản: Bệnh viện Bạch Mai thông tin bất ngờ

Sức khỏeThứ Năm, 07/12/2017 17:25:00 +07:00

Sau khi xem lại toàn bộ bệnh án, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khẳng định chưa hề thực hiện triệt sản cho bệnh nhân S.

Chiều 7/12, thông tin về sự việc bệnh nhân có thai ngoài ý muốn sau khi triệt sản tại khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai, ông Dương Đức Hùng - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện khẳng định bệnh viện chưa hề thực hiện triệt sản cho bệnh nhân L.T.N.S. 

Theo bác sĩ Hùng, triệt sản là một biện pháp tránh thai thường được thực hiện theo yêu cầu của bệnh nhân kết hợp khi mổ đẻ hoặc trong các trường hợp bệnh nhân có bệnh lý cần can thiệp.

Benh vien Bach Mai: 'Chung toi chua triet san cho benh nhan' hinh anh 1

Bác sĩ Dậu thông tin về sự việc. Ảnh: HQ. 

"Khi triệt sản, các bác sĩ sẽ cắt hai vòi trứng của hai đầu. Sau khi cắt, chắc chắn người phụ nữ sẽ không thể có thai. Khi đó, trứng không thể về buồng tử cung. Nếu như đúng như lời chị S. nói chị có thai lại thì chúng tôi khẳng định bệnh nhân chưa được triệt sản", bác sĩ Hùng khẳng định.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết sau khi đã xem xét lại toàn bộ bệnh án, việc bệnh nhân có thai hoàn toàn logic về mặt khoa học.

Bác sĩ Hùng cho biết khi bệnh nhân thực sự cần triệt sản, về mặt quy chế phải có sự thống nhất về mặt gia đình đồng thuận. Đây là quy định bắt buộc, giải thích cho người nhà và bệnh nhân, sau đó bệnh nhân sẽ cam đoan trong văn bản cụ thể.

Trường hợp bệnh nhân S., gia đình đã có cam kết trước khi triệt sản.

Tuy nhiên, trong quá trình mổ đẻ, bác sĩ Dậu đã không thực hiện triệt sản. Điều này thể hiện rõ trong cách thức mổ.

"Trước khi ra viện, bệnh nhân được cấp hai tờ giấy: giấy ra viện và cách thức mổ. Riêng cách thức mổ, không ghi nội dung triệt sản. Đây là hồ sơ bệnh nhân được lưu giữ và trong đó miêu tả lại toàn bộ những gì đã thực hiện trên cơ thể bệnh nhân", ông Hùng khẳng định.

Giải thích về việc tại sao bệnh nhân đã có cam kết nhưng lại không thực hiện triệt sản trên thực tế, bác sĩ Dậu, người trực tiếp mổ cho bệnh nhân, cho biết chị  S. sinh được mổ đẻ ngày 15/2.

"Trong quá trình mổ thấy vết mổ rất dính nên chúng tôi không triệt sản. Do đó, cách thức phẫu thuật đều không có ghi đã triệt sản. Tôi khẳng định không triệt sản cho bệnh nhân này. Đối với những bệnh nhân chỉ cần mổ đẻ một lần đã xảy ra tình trạng dính bụng. Bệnh nhân S. đã mổ tới 2 lần nên để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, tôi không triệt sản. Điều này thể hiện rõ trên bút tích", ông Dậu khẳng định.

Benh vien Bach Mai: 'Chung toi chua triet san cho benh nhan' hinh anh 2

 Bệnh án ghi lại cách thức mổ của bác sĩ. Ảnh: BSCC

Đồng thời, ông Dậu khẳng định đã thông báo cho bệnh nhân biết việc chưa được triệt sản.

Chiều 6/12, chia sẻ với Zing.vn, chị N.T. S (Hà Nội) cho biết tháng 2/2016 chị sinh con thứ 3 tại khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Trước ca mổ đẻ, chồng chị đã ký giấy yêu cầu được triệt sản. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Dư Dậu là người thực hiện ca mổ đẻ kết hợp triệt sản cho chị.

Nghĩ rằng đã được triệt sản, vợ chồng chị yên tâm với phương pháp kế hoạch này. Nhưng ngày 30/11 vừa qua chị lại biết mình có thai được 8 tuần. Do đã mổ đẻ 2 lần và hiện nuôi con nhỏ, chị không thể giữ lại đứa bé.

Khi mổ đẻ lần 3, chị S. đã yêu cầu được triệt sản để tránh mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, mới đây, chị lại tiếp tục có bầu lần thứ tư và buộc phải bỏ thai.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn