Bệnh nhân 52 mắc COVID-19 ở Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm âm dương lẫn lộn

Tin tứcThứ Sáu, 15/05/2020 13:03:54 +07:00

Cô gái 24 tuổi, từng xét nghiệm 13 lần vẫn không rõ bệnh, tái dương tính sau hai tuần xuất viện, số lần xét nghiệm liên tục âm rồi dương tính với nCoV.

Ngày 14/5, bệnh nhân được Bệnh viện số 2, Quảng Ninh, chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội, điều trị tiếp. Các bác sĩ đánh giá "đây là ca phức tạp". 

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, cho rằng bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần nhất trong số ca COVID-19 tại Việt Nam. 

"Đến nay không thể đếm được đã lấy mẫu bệnh phẩm bao nhiêu lần", ông Diện nói.

Cô gái này ở Hạ Long, là hành khách trên chuyến bay VN54 từ London về Việt Nam ngày 9/3. Kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 14/3 dương tính với nCoV. Khi đó sức khỏe cô ổn định, không ho sốt.

Bệnh nhân 52 mắc COVID-19  ở Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm âm dương lẫn lộn - 1

"Bệnh nhân 52" tại Bệnh viện số 2, Quảng Ninh, trước khi chuyển viện. (Ảnh: VnExpress)

Sau quá trình điều trị theo phác đồ Bộ Y tế, bệnh nhân hai lần xét nghiệm âm tính nCoV ngày 26/3 và 28/3. Mẫu bệnh phẩm lấy vào các ngày 30/3, 2/4, 5/4 lại xét nghiệm dương tính. Ngày 8/4, kết quả xét nghiệm âm tính. Trước khi xuất viện vào ngày 16/4, bệnh nhân tổng cộng 13 lần xét nghiệm nhưng chưa chắc chắn tình trạng bệnh.

Xuất viện gần hai tuần, cô gái dương tính trở lại, được đưa vào Bệnh viện số 2 điều trị, lấy mẫu bệnh phẩm sau mỗi 48 giờ để xét nghiệm. Từ đó đến nay, bệnh nhân vẫn có kết quả âm tính rồi dương tính, lẫn lộn. 

Ngày 15/5, bệnh nhân tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, sinh hiệu ổn, tự thở khí trời.

Ông Diện nhận định "bệnh nhân 52" tái dương tính có khả năng do hệ miễn dịch của cơ thể kém đi khiến virus lại bùng lên, bởi hiện COVID-19 chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. 

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện số 2, cho biết xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime PCR giúp phát hiện nCoV thông qua vật liệu di truyền của nCoV.

"Trường hợp bệnh nhân 52, có thể virus đã chết rồi nhưng ARN vẫn còn, nên xét nghiệm vẫn cho kết quả dương tính", bác sĩ Hùng nhận định. 

Bệnh viện số 2 Quảng Ninh còn điều trị hai ca, gồm "bệnh nhân 149" và một bệnh nhân đi chuyến bay VN0062 từ Nga về Quảng Ninh được Bộ Y tế công bố dương tính sáng nay. Bệnh nhân này, cùng 23 bệnh nhân COVID-19 khác, đi chung chuyến bay về nước, cách ly tập trung ngay. 23 người kia điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. 

"Bệnh nhân 149" tái dương tính, đến nay xét nghiệm âm tính nCoV nhiều lần, sức khỏe hoàn toàn ổn định. 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn