Bệnh lạ xuất hiện trên cơ thể đàn ông

Sức khỏeChủ Nhật, 24/11/2013 06:29:00 +07:00

(VTC News) - Người đàn ông sống trong đau đớn hơn 30 năm do mắc phải một căn bệnh lạ.

(VTC News) - Căn bệnh phình tĩnh mạch khiến bệnh nhân chịu những đau đớn suốt đời với triệu chứng làm biến dạng cơ thể. 

Một người đàn ông Nhật Bản 68 tuổi tìm đến bệnh viện với các triệu chứng trên người như: chân sưng to và ứ dịch, cảm thấy khó thở. Ngoài ra, ông ta còn bị nổi rất nhiều mụn ban đỏ ở khắp cơ thể, đặc biệt có dấu hiệu của lở loét như ở miệng và bộ phận sinh dục. Ông ta cho biết đã bị những triệu chứng này hơn 30 năm qua. 
 Chân bên trái có các tĩnh mạch nổi cộm ra ngoài da đè lên dây thần kinh nên bệnh nhân sẽ vô cùng đau đớn
Khi quan sát bên ngoài các bác sĩ nhận thấy ở phần ngực của ông có các tĩnh mạch phồng to một cách bất thường. Đây có thể là nguyên nhân gây ra các triệu chứng bệnh trên.
Các bác sĩ tại trường cao đẳng y tế quốc gia Saitama đã kiểm tra, họ cho biết các tĩnh mạch ở ngực và thành bụng thậm chí là cả ở chân đều bị phình to một cách bất thường. 
 Một trong những nguyên nhân khiến phình tĩnh mạch là máu bị chảy ngược dòng
Nguyên nhân gây khó thở là do ông bị nghẽn tĩnh mạch chủ cao cấp - một tĩnh mạch lớn mang máu từ cơ thể thẳng vào tim. Tĩnh mạch chủ trên tắc nghẽn khi một cái gì đó ngăn chặn dòng chảy bình thường của máu hay dòng máu bị chảy ngược lại do các van ở mạch máu bị mở.  
Ngoài việc các tĩnh mạch bị phình to thì mạch máu ở miệng và bộ phận sinh dục lại có hiện tượng viêm (sưng) và hậu quả là bị lở loét rất nặng làm cho người bệnh đau đớn cả về thể xác và tinh thần.
Bệnh tự miễn do hệ miễn dịch tấn công nhầm vào chính các mô khỏe mạnh 

Người đàn ông cuối cùng đã được chẩn đoán mắc bệnh Behcet một bệnh hoàn toàn mới mà đến nay y học vẫn bó tay chưa tìm ra nguyên nhân để có phương pháp chữa trị. Trong lúc bệnh nhân thì vẫn tiếp tục phải chịu đau đớn thì các nhà khoa học mới chỉ đang nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân của bệnh. 
Có vài giả thuyết cho rằng đây có thể là một bệnh tự miễn- bệnh do hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào chính các mô khỏe mạnh. Và người mắc phải những loại bệnh này thường phải chấp nhận sống chung với sự đau đớn suốt đời.

Minh Hiếu

Bình luận
vtcnews.vn