Bệnh lạ: Dị hình bàn tay gió thổi

Sức khỏeThứ Tư, 22/08/2012 12:09:00 +07:00

(VTC News) – Cậu bé 5 tuổi, mũm mĩm, song bàn tay cứ teo dần, những ngón tay xiêu vẹo về một hướng.

(VTC News) – Cậu bé 5 tuổi, mũm mĩm, song bàn tay cứ teo dần, những ngón tay xiêu vẹo về một hướng. 

Chụp hình Xquang tay của cậu bé Đông Đông 
Mới đây, Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán, Trung Quốc đã tiếp nhận chữa trị cho bé trai 5 tuổi, Đông Đông, sống tại Hà Nam, mắc bệnh hiếm gặp có tên “dị hình bàn tay gió thổi”. 
Khi bệnh nhân này duỗi bàn tay ra, ngón tay ở cả hai bàn đều bị nghiêng lệch về hướng ngón út, giống như bị cơn gió vô hình “thổi nghiêng” cả bàn tay.
Năm lên một, bàn tay mũm mĩm của cậu bé bị “gầy” lại, cha mẹ phát hiện thấy hai bàn tay cậu có điều lạ: trừ ngón cái ra, các ngón còn lại đều nghiêng lệch về phía ngón út. Càng lớn ngón tay càng nghiêng rõ. Khi duỗi ngón tay, giữa chừng sẽ nghe thấy một tiếng “rắc” rồi mới duỗi thẳng hết. 
Chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Hiệp Hòa Trần Chấn Binh nói, kết quả kiểm tra cho thấy, cơ, dây chằng, nang khớp ở ngón tay bị loạn sản, làm cho khớp bị lỏng dẫn đến nghiêng lệch. 
Tuy không ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng các ngón tay bị nghiêng lệch thì độ chịu lực sẽ không cân bằng, có thể làm mòn gân, dây chằng hoặc gây trượt gân ngón tay.     
“Bàn tay gió thổi” có liên quan đến biến chứng di truyền nhiễm sắc thể, là loại dị dạng hiếm gặp và phức tạp. Mẹ và ông ngoại của cậu bé cũng mắc bệnh tương tự nhưng nhẹ hơn. 
Người mắc bệnh này thường sọ mặt, chân cũng có thể bị dị hình tương ứng. Miệng của Đông Đông nhỏ hơn người bình thường, thực ra là dị hình miệng nhỏ, đó chính là một trong những biểu hiện của loại bệnh này.
Bác sĩ cho biết, cậu bé đến bệnh viện chưa muộn, nhưng phương án phẫu thuật thì phải đợi đến khi trưởng thành. Các ca phẫu thuật “bàn tay gió thổi” không nhiều, tỉ lệ thành công theo y văn là khoảng 10%. 
Phẫu thuật sẽ chia làm nhiều giai đoạn, phẫu thuật xong phải tập luyện phục hồi chức năng. 


Thuần Trung

Bình luận
vtcnews.vn