Bênh Chung Tử Đơn, Thư Kỳ bị vạ miệng

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 27/03/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Tai vạ đổ lên đầu Thư Kỳ khi cô lên tiếng bênh vực đàn anh Chung Tử Đơn trong scandal với Triệu Văn Trác: Bị vạ miệng và tung ảnh nóng thời quá khứ

(VTC News) – Tai vạ đổ lên đầu nữ diễn viên nổi tiếng Thư Kỳ khi cô lên tiếng bênh vực đàn anh Chung Tử Đơn trong scandal với Triệu Văn Trác: Bị vạ miệng và tung ảnh nóng thời quá khứ.

Như đã đưa tin, gần đây báo chí Trung Quốc đang ầm ĩ đưa tin về scandal Triệu Văn Trác tố đàn anh Chung Tử Đơn tư thù cá nhân, dùng thủ đoạn ‘dìm hàng’ hãm hại đàn em mất vai trong dự án phim Thân phận đặc biệt.

Là một đồng nghiệp vốn mến mộ Chung Tử Đơn, thấy tình hình xung đột giữa Chung Tử Đơn và Triệu Văn Trác diễn ra quá căng thẳng, hôm 24/3 vừa qua, nữ diễn viên Thư Kỳ thẳng thắn lên tiếng ủng hộ đàn anh trên bog riêng: “Chung Tử Đơn là một diễn viên giỏi, luôn tâm huyết với nghề, khát khao cống hiến, là mẫu đàn ông lý tưởng…”.

Ngay sau khi ý kiến phát biểu của người đẹp được đăng tải, Triệu Văn Trác đã tức giận và cười khẩy rằng, Thư Kỳ vốn là một diễn viên phim cấp 3, nên chẳng có tư cách gì để tham dự vào chuyện giữa anh với Tử Đơn.

Thư Kỳ bị ‘vạ miệng’ khi lên tiếng bênh vực đàn anh Chung Tử Đơn. Người đẹp bị cười nhạo rằng đã là diễn viên phim cấp 3 thì không đủ tư cách tham dự vào chuyện của người khác. 

Vụ việc bị thổi phồng lên khi một nhóm anti-fan của Thư Kỳ bâu vào blog của người đẹp và đưa ra những nhận xét ăn theo Triệu Văn Trác, cũng như bày tỏ ý kiến riêng của họ: “Vốn cô đã không ra gì rồi nên tốt hơn hết đừng có ‘chõ mồm’ vào chuyện của người khác”.

Tiếp đến, anti-fan Thư Kỳ còn có một hành động khủng khiếp hơn là tung hàng loạt ảnh nhạy cảm của người đẹp hồi mới vào nghề khi còn là diễn viên phim cấp 3 lên mạng Internet. Trong số những bức ảnh, có nhiều cảnh Thư Kỳ uốn éo khêu gợi hoặc nude 100% trông rất nhức mắt.

Quá sốc và cảm thấy bị tổn thương vì những lời lẽ gay gắt của nhóm anti-fan trên cũng như chạm lại quá khứ không mấy tốt đẹp từ những bức ảnh mát mẻ bị phát tán, hôm Chủ nhật vừa rồi, Thư Kỳ đã phải xóa blog có hơn 10 triệu người theo dõi của cô cùng hơn 1000 comment khiến cô đau nhói.

 
 
Tất nhiên, trong số những comment của anti-fan Thư Kỳ, cũng có nhiều ý kiến bênh vực người đẹp xứ Đài: “Mọi người đừng bới sâu quá khứ của Thư Kỳ nữa, cô ấy đã rất nỗ lực để trở thành nghệ sỹ tốt đẹp như ngày hôm nay”, hay “Dù bạn có tiếp tục đóng phim cấp 3, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ bạn, Thư Kỳ ạ…”. Những người khác lại rất sâu sắc: “Đừng đâm sâu vào những vết thương lòng rỉ máu mà cô ấy đã phải chịu đựng trong nhiều năm nay nữa!”. Một số khác thì nhận định: “Chẳng lẽ người Trung Quốc có thể chấp nhận Sola Aoi mà lại không thể chấp nhận Thư hay sao?”.

Sola Aoi là một diễn viên nổi tiếng Nhật Bản, từng có 9 năm chinh chiến trong ngành công nghiệp phim người lớn của xứ sở Phù tang, hay còn gọi là AV. Nữ diễn viên cũng tỏ ra dũng cảm giống như Thư Kỳ khi công khai thừa nhận quá khứ đen trước khi trở thành người nổi tiếng và tham vọng xông pha ra thị trường điện ảnh thế giới. Và cũng giống như Thư Kỳ, gần đây Sola gặt hái được nhiều thành công hơn thời đóng phim sex khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh mới. Nữ diễn viên Nhật Bản đã thu hút một lượng fan lớn ở Trung Quốc sau khi công khai tài khoản Twitter khiến các fan nước này đổ xô đi vượt cái gọi là “tường lửa khổng lồ” để vào thăm.

Nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản đi lên từ quá khứ phim cấp 3 Sola Aoi tại lễ bế mạc LHP PiFan lần thứ 15 của Hàn Quốc hồi tháng 7/2011. 

Chiều qua (26/3), cánh săn ảnh đã chộp được cảnh Thư Kỳ bước ra khỏi nhà với tâm trạng buồn bực, sau đó người đẹp bị bắt gặp lấy tay che mặt khóc nức nở, và ai cũng tin rằng đó là hậu quả của những vết thương lòng gần đây mà nữ diễn viên xinh đẹp phải gánh chịu khiến cô không kìm nổi nước mắt.

Hình ảnh Thư Kỳ nức nở bước ra khỏi nhà bị paparazzi chộp được chiều qua. 

Dù đã kết thúc việc đóng phim cấp 3 hơn 20 năm, nhưng mỗi khi bị ai đó động đến quá khứ đen tối hồi mới khởi nghiệp, Thư Kỳ đều rơi lệ vì tủi thân. Ngoài Thư Kỳ, nhiều ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc như Lưu Đức Hoa, Thành Long, Tô Hữu Bằng… đều đã vô tình bị ép hoặc tự nguyện đóng phim lúc mới vào nghề. Tuy nhiên, tất cả trong số họ đều luôn nỗ lực làm mới mình để trở thành những diễn viên nổi tiếng được yêu thích nhất và cống hiến cho khán giả những thước phim đẹp nhất.

Hoàng Nghĩa(Dịch & tổng hợp từ Maydaily/On)  

Bình luận
vtcnews.vn