Bênh bố vợ, con rể vác mã tấu chém Việt kiều Mỹ trọng thương

Pháp luậtThứ Hai, 25/04/2016 05:00:00 +07:00

Nghe tin bố vợ bị đánh Hoài gọi điện cho em rể là Vũ từ Hà Tĩnh vào Huế, Vũ rủ thêm bạn về thị trấn Lăng Cô rồi dùng mã tấu chém ông Quýt trọng thương

(VTC News) – Nghe tin bố vợ bị đánh Hoài gọi điện cho em rể là Vũ từ Hà Tĩnh vào Huế, Vũ rủ thêm bạn về thị trấn Lăng Cô rồi dùng mã tấu chém ông Quýt trọng thương.

Ngày 25/4 luật sư Nguyễn Trường Thành – Văn phòng Luật sư Vạn Lý (Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ) cho biết, ông đang tiếp nhận hồ sơ, bảo vệ quyền lợi của ông Dương Quang Quýt (Việt kiều Mỹ, đang trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Ông Quýt là nạn nhân trong vụ án “Giết người” mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa gửi hồ sơ sang Tòa án Nhân dân tỉnh này xét xử.
Ông Dương Quang Quýt bị đối tượng Vũ dùng mã tấu chém trọng thương, tổng thương tật là 51 %.
Ông Dương Quang Quýt bị đối tượng Vũ dùng mã tấu chém trọng thương, tổng thương tật là 51 %.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế, khoảng 8h sáng 13/1/2015 do mâu thuẫn cá nhân, ông Dương Quang Hùng (trú tại thôn Trung Kiều, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và Dương Quang Lượm bị Dương Quang Trọng (con ruột của ông Dương Quang Quýt) dùng tay, chân đánh thương tích nhẹ.

Nghe tin bố vợ là Dương Quang Hùng bị đánh, Trần Văn Hoài đã gọi điện cho em rể là Trần Quang Vũ từ Hà Tĩnh vào Huế. Ngày 19/1/2015 Vũ rủ thêm Phạm Nhật Thành mang hai cây mã tấu về thị trấn Lăng Cô để đánh ông Dương Quang Quýt.

Tại cổng nhà ông Quýt, Vũ cầm cây mã tấu có hình răng cưa chém nhiều nhát vào lưng và chân ông Quýt.

Hai cây mã tấu được các đối tượng dùng là hung khí gây án.
Hai cây mã tấu được các đối tượng dùng là hung khí gây án.
Khi ông Quýt cúi người dùng tay trái ôm mặt và nép sát vào trụ cổng, Vũ tiếp tục chém một nhát theo hướng từ dưới lên trúng vào vùng mặt của ông Quýt khiến ông này gục xuống đất. Ông Quýt còn bị Vũ chém trúng hai nhát vào tay trái.

Khi bị người dân truy đuổi, Thành rút mã tấu đe dọa để ngăn chặn. Còn Vũ thì nổ máy xe chở Thành tẩu thoát theo hướng lên thành phố Huế. Sau đó Vũ gọi điện cho Dương Quang Lượm nhờ cất hai cây mã tấu rồi chở Thành về nhà Vũ uống bia.

Dương Quang Lượm sau khi nhận hai cây mã tấu từ Vũ thì mang về nhờ ông Dương Quang Hùng cất hộ. Ông Hùng đem hai cây mã tấu sang bếp nhà ông Hồ Thiệp (bố vợ ông Hùng) để cất.

Ông Dương Quang Quýt kể lại giây phút bị đối tượng Vũ chém trọng thương, mất vĩnh viễn hai ngón tay với PV VTC News ngày 25/4 khi phiên tòa phải tạm hoãn.
Ông Dương Quang Quýt kể lại giây phút bị đối tượng Vũ chém trọng thương, mất vĩnh viễn 1 ngón tay với PV VTC News ngày 25/4 khi phiên tòa phải tạm hoãn.
Ông Quýt sau khi bị hành hung được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thành phố Đà Nẵng đến ngày 3/2/2015 thì xuất viện. Theo biên bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Thừa Thiên – Huế thì ông Quýt bị đa chấn thương phần mềm vùng đầu, vai trái, khuỷu tay trái, đùi trái, vết thương mặt phải, gãy răng R1.1 – 1.7, R3.3.

Vết thương cắt ngang mu bàn tay trái gây cụt hai ngón 2, 3; gãy hở gần lìa bàn 1 đã phẫu thuật khâu nối và kết hợp xương. Tỷ lệ vết thương cơ thể là 51%.

Ngày 30/11/2015 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có hoàn tất bản cáo trạng gửi Tòa án Nhân dân tỉnh này đề nghị truy tố trước tòa, xét xử bị cáo Trần Quang Vũ, Phạm Nhật Thành và Nguyễn Văn Hoài về tội giết người,và bị can Dương Quang Lượm về tội “che giấu tôi phạm”.

Ngày 25/4/2016 Tòa Án nhân tỉnh Thừa Thiên – Huế mở phiên tòa xét xử các bị cáo nói trên theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tuy nhiên, sau phần khai mạc Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế buộc phải tuyên hoãn xét xử do bị cáo Dương Quang Lượm không có mặt tại tòa.


Video: Chém người vì ngồi uống nước với bạn gái


Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn