'Bênh' 7 lỗi thường gặp khi bạn kết nối thời công nghệ

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 18/06/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Bạn thường gặp một vài lỗi lầm khi làm việc với email, Facebook, tin nhắn, nhưng không phải lỗi nào cũng là... ngớ ngẩn.

(VTC News) - Trong một thế giới mà mỗi bước đi của bạn đều gắn với các thiết bị di động và bạn không bao giờ ngơi nghỉ với e-mail công việc, một ngày làm việc có thể được mô tả bằng quy trình gồm gõ / e-mail / Facebook / tin nhắn.

Sau đây là những lỗi lầm thường gặp với các phương tiện liên lạc hiện đại này, nhưng là những lỗi có thể chấp nhận được

7 thói quen xấu trong liên lạc
  1. Quên trả lời thư điện tử
  2. Bạn quên/không thực hiện được lệnh đồng ý kết bạn hoặc follow (theo dõi) ai đó
  3. Gọi lại cho một người khi chưa nghe lời nhắn họ để lại trên máy bạn
  4. Tin nhắn không có câu hỏi nào nên bạn không trả lời
  5. Bạn lặng lẽ unfriend một người bạn ít nói chuyện
  6. Bạn quên đến tham dự một sự kiện của bạn bè bởi vì họ chỉ mời bạn trên Facebook
  7. Bạn ngừng dịch vụ nhận tin nhắn thông báo

Quên trả lời thư điện tử

Trừ khi đó là một email khẩn (thường được báo 1 đấu chấm than ‘!’ nhỏ trong Outlook), bạn có thể quên luôn nếu nghĩ rằng đọc hết mail rồi trả lời sau, hoặc bỏ qua không đọc. Bởi có phải bạn thường nghĩ rằng nếu việc đó thật sự quan trọng thì người đó sẽ gọi điện cho bạn, thay vì sử dụng các ký tự?

Quên trả lời email có thể chấp nhận được vì nếu gấp, họ sẽ gọi điện cho bạn 

Bạn quên/không thực hiện được lệnh đồng ý kết bạn hoặc follow ai đó

Một số email thông báo của Facebook hay Twitter bị nhảy vào ổ thư rác. Và một số người bạn của bạn khi đang đi chơi cùng bạn sẽ gào lên: "Tại sao bạn không add Facebook của tôi?”. Và khi bạn add Facebook người này, nếu muốn tránh phiền phức, thì hãy xóa tất cả những hoạt động gần đây từ lúc người đó gửi thông báo.

Gọi lại cho một người khi chưa nghe lời nhắn họ để lại trên máy bạn

Khi bạn gọi cho họ, nội dung thông điệp không khác chút nào với tin nhắn thoại cả, thế là bạn phải nghe đi nghe lại 2 lần. Bạn cũng không nên trả lời một tin nhắn thoại bằng một tin nhắn văn bản, như vậy có phần thiếu tôn trọng.

Tin nhắn không có câu hỏi nào nên bạn không trả lời

Hoàn toàn chấp nhận được, trừ khi nội dung tin nhắn là “Tôi cần GẤP một quả thận!” hoặc tương tự.

Bạn lặng lẽ unfriend một người bạn ít nói chuyện

Cần phải cân nhắc khi lặng lẽ unfriend một người bạn 

Khi họ tức giận và liên hệ lại với bạn, và nhận được câu trả lời là “bọn mình ít nói chuyện mà” thì kết quả có lẽ sẽ không tươi sáng cho lắm.

Bạn quên đến tham dự một sự kiện của bạn bè bởi vì họ chỉ mời bạn trên Facebook

Event trên Facebook như là một đống hỗn loạn với đủ loại sự kiện, và từ mọi người, kể cả họ hàng và người không thân quen lắm. Bạn có thể ngó qua, chẳng quan tâm và chẳng thèm đọc. Trên thực tế, nếu học thực sự muốn mời bạn tới một sự kiện quan trọngj của họ, họ có thể gửi cho bạn 1 email riêng/card hay thiệp mời.

Bạn ngừng dịch vụ nhận tin nhắn thông báo

Đôi khi, bạn nhận được thông báo về bạn bè không thân thiết hoặc bồ cũ mà bạn chẳng muốn đọc chút nào. Bạn sẽ ấn “unsubscribe” và bảo đảm yên ổn cho hộp thư của mình.

Lãng Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn