Bến xe quá tải, đường phố Hà Nội tắc cứng ngày cuối năm

Thời sựThứ Năm, 31/12/2015 08:00:00 +07:00

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo và một chút ấm áp, trưa nay, hàng vạn người dân từ Thủ đô Hà Nội liên tục đổ về các bến xe để bắt xe khách về quê nghỉ Tết Dương lị

(VTC News) - Trưa nay, hàng vạn người dân liên tục đổ về các bến xe để về quê nghỉ Tết dương lịch khiến các bến xe luôn trong tình trạng đông đúc.

Chiều ngày 31/12, rất nhiều người dân ở Hà Nội đã bắt đầu về quê để nghỉ Tết Dương lịch khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc.
Chiều 31/12, rất nhiều người dân ở Hà Nội đã bắt đầu về quê để nghỉ Tết Dương lịch khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc.  

Tại bến xe Mỹ Đình thời điểm 16 giờ 30 phút, tại các vị trí như sảnh trước cửa bến, nhà chờ, quầy bán vé, bãi sau của bến đều đông nghịt người, lỉnh kỉnh đồ đạc, vội vã mua vé tìm xe về quê.
Tại bến xe Mỹ Đình thời điểm 16 giờ 30 phút, tại các vị trí như sảnh trước cửa bến, nhà chờ, quầy bán vé, bãi sau của bến đều đông nghịt người, lỉnh kỉnh đồ đạc, vội vã mua vé tìm xe về quê. 

Tại quầy bán vé phía trong sảnh của bến xe, hàng dài người dân xếp hàng chờ mua vé xe về quê.
Tại quầy bán vé phía trong sảnh của bến xe, hàng dài người dân xếp hàng chờ mua vé xe về quê. 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, chỉ tính riêng sáng nay lượng khách qua bến xe này vào khoảng 15.000 lượt người, ước tính cả ngày khoảng 30.000 lượt khách qua bến. Ông Tuấn khẳng định, với lượng khách như vậy bến xe này đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp này.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, chỉ tính riêng sáng nay lượng khách qua bến xe này vào khoảng 15.000 lượt người, ước tính cả ngày khoảng 30.000 lượt khách qua bến. Ông Tuấn khẳng định, với lượng khách như vậy bến xe này đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp này. 

Tuy nhiên, do số lượng người dân về quê tăng đột biến nên vẫn xảy ra tình trạng hành khách chen lấn xô đẩy nhau khi lên xe.
Tuy nhiên, do số lượng người dân về quê tăng đột biến nên vẫn xảy ra tình trạng hành khách chen lấn xô đẩy nhau khi lên xe.  

Tương tự, theo đại diện bến xe Giáp Bát và Gia Lâm, ngay trong sáng nay lượng khách qua 2 bến xe này cũng bắt đầu đông hơn ngày thường.
Tương tự, theo đại diện bến xe Giáp Bát và Gia Lâm, ngay trong sáng nay lượng khách qua 2 bến xe này cũng bắt đầu đông hơn ngày thường.  

Hai bến xe cũng khẳng định, sẽ phục vụ đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong đợt nghỉ Tết Dương lịch này.
Hai bến xe cũng khẳng định, sẽ phục vụ đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong đợt nghỉ Tết Dương lịch này. 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số hành khách trên xe trước khi cho xe xuất bến.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số hành khách trên xe trước khi cho xe xuất bến. 

Trước cửa bến xe Mỹ Đình, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt lái xe Đỗ Văn Dự điều khiển xe BKS 29B – 127.65 của nhà xe Đức Phúc do lỗi dừng đỗ đón trả khách bên ngoài bến xe.
Trước cửa bến xe Mỹ Đình, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt lái xe Đỗ Văn Dự điều khiển xe BKS 29B – 127.65 của nhà xe Đức Phúc do lỗi dừng đỗ đón trả khách bên ngoài bến xe. 

Tuy nhiên, chỉ khi khuất tầm mắt của lực lượng chức năng, các nhà xe lại tiếp tục hành vi đón khách dọc đường.
Tuy nhiên, chỉ khi khuất tầm mắt của lực lượng chức năng, các nhà xe lại tiếp tục hành vi đón khách dọc đường. 

Thời điểm 18 giờ 30 phút, tại nhiều tuyến phố của Thủ đô, đặc biệt là các tuyến đường cửa ngõ đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều.
Thời điểm 18 giờ 30 phút, tại nhiều tuyến phố của Thủ đô, đặc biệt là các tuyến đường cửa ngõ đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều. 

Các tuyến đường cửa ngõ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.
Các tuyến đường cửa ngõ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn