Cục Đường bộ: Lắp đặt trạm sạc trong bến xe - việc cần làm để phát triển xe điện
Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, muốn phát triển xe điện thì phải có nhiều trạm sạc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng.
Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, muốn phát triển xe điện thì phải có nhiều trạm sạc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng.
Trước đề xuất cho phép lắp đặt trạm sạc xe điện trong bến xe khách, nhiều chuyên gia, tài xế và doanh nghiệp kinh doanh tại bến xe cùng bày tỏ quan điểm đồng tình.
Sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, từ trưa 14/2, nhiều gia đình có con nhỏ lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên.
Dù xe chạy chiều hoặc tối, nhưng từ trưa nhiều hành khách đã có mặt tại các bến xe ở Hà Nội, tranh thủ chợp mắt trong khi chờ giờ xe chạy.
Chiều 6/2 (27 Tết), lượng người rời Hà Nội về quê ăn Tết tăng vọt khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Nam ùn tắc kéo dài.
Người dân chuẩn bị từ sớm, về quê rải rác nhiều ngày, bằng nhiều phương tiện khác nhau nên bến xe không bị cảnh quá tải hay xếp hàng mua vé xe.
Sau kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, chiều 1/1, dòng người từ các tỉnh tấp nập trở lại Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên năm 2024.
Ngày 29/12, nhiều người đổ ra các bến xe ở Hà Nội từ sớm, ngồi chờ hơn 6 tiếng đồng hồ để lên xe về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2/9, hàng vạn người lao động, sinh viên trở lại Hà Nội, trong hành lý của họ kèm theo những túi quà quê lỉnh kỉnh.
Nhiều hành khách đổ ra bến xe từ sớm để tránh tắc đường, ngồi vạ vật hàng tiếng đồng hồ, ngủ gục ở bến trong lúc chờ xe về quê nghỉ lễ 2/9.
Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhiều người dân vác theo đồ đạc, quà quê lên Hà Nội, khiến cho các bến xe trở nên đông đúc.
Chiều 28/4, hàng nghìn người dân đổ về các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội đón xe về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Dự báo nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 tăng đến 300%, các bến xe lớn ở Hà Nội tăng cường khoảng 600 lượt xe để phục vụ hành khách.
Kết thúc kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 7 ngày, nhiều gia đình bắt xe khách trở lại Hà Nội từ sớm nhằm tránh cảnh tắc đường.
Ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết, người dân về quê khiến giao thông ùn tắc các cửa ngõ tại Hà Nội, một số tuyến phố nội đô ùn ứ kéo dài.
Chiều 19/1, sau ngày làm việc cuối cùng trong năm, nhiều người ở Hà Nội vội vã ra bến xe với đống hành lý lỉnh kỉnh để bắt ô tô về quê đón Tết.
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, người dân “tay xách nách mang”, hối hả ra các bến xe lớn ở Hà Nội để về quê đón Tết cùng gia đình.
Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, nhiều gia đình bắt xe khách trở lại Hà Nội từ sớm nhằm tránh cảnh tắc đường.
Chiều 30/12, hàng nghìn người có mặt tại các bến xe ở Hà Nội để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2023.
Chiều nay (31/8) nhiều tuyến đường, cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM xảy ra tình trạng ùn tắc do người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ hay đi du lịch dịp Quốc khánh 2/9.
Chiều 31/8, hàng nghìn người có mặt tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội đón xe về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình và Giáp Bát cho biết, các doanh nghiệp vận tải đồng loạt thực hiện kế hoạch tăng chuyến và chưa đơn vị nào thông báo tăng giá vé dịp 2/9.
Sau dịch, tình trạng xe khách bỏ bến, chạy dù và không hoạt động theo đúng quy định đang diễn ra ngày một nhiều ở các tỉnh, thành phố.
Đợt nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày nên nhiều người đổ về quê và đi du lịch khiến khu vực cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài trong chiều 8/4.
Dịch COVID-19 khiến các bến xe lớn ở Hà Nội vắng khách chưa từng thấy, không còn cảnh xe ra vào tấp nập, người người xếp hàng mua vé về quê ăn Tết như mọi năm.
Các bến xe trên địa bàn Hà Nội đều dự kiến lượng khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần cao hơn ngày thường nhưng không tăng đột biến như mọi năm.
Các bến xe lớn ở Hà Nội ngày cuối năm 2021 thưa thớt, vẳng vẻ hơn hẳn so với mọi năm, trong khi đường phố đông đúc hơn so với ngày thường.
Từ chiều 12/10, các bến xe tại Hà Nội đã khẩn trương dọn dẹp mọi ngóc ngách để chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại.
Các bến xe lớn tại Hà Nội lâm cảnh đìu hiu sau lệnh dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến 37 tỉnh thành, nhiều chủ xe than không đủ tiền bến bãi, xăng xe.
Bến xe Giáp Bát điều động hàng trăm xe phục vụ nhu cầu đi lại nhưng yêu cầu phòng dịch cũng rất cao và sẽ từ chối vận chuyển người không đeo khẩu trang.