Bên trong trực thăng chở ông chủ Facebook thăm VN

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 26/12/2011 05:09:00 +07:00

(VTC News) – Hai chiếc trực thăng trở đoàn khách Mỹ là chiếc EC 155B1 và Mi 172 đầy đủ tiện nghi và có giá thuê 20.000 USD/ngày.

(VTC News) – Hai chiếc trực thăng trở đoàn khách Mỹ là chiếc EC 155B1 và Mi 172, Mark Zuckerberg và bạn gái cùng những người khác trong đoàn, đã thuê trực thăng để du lịch Hạ Long từ Hà Nội và sau đó là tới Sapa.

Số tiền tỷ phú phải bỏ ra cho chuyến đi này là khoảng 20.000 USD/ngày, tức là hơn 420 triệu đồng, một con số khiến người dân có mức thu nhập khiêm tốn ở Việt Nam phải choáng váng, nhưng đây chỉ là khoản "con con" với người đứng đầu Facebook.

Mặc dù công ty cung cấp dịch vụ bay cho CEO Facebook rất kín tiếng, nhưng không khó để tìm ra hai chiếc máy bay được sử dụng để phục vụ cho tỷ phú trẻ, đó là chiếc EC 155B1 và Mi 172.


EC 155B1 có trị giá tới 13 triệu USD mang số hiệu VN - 86xx do Eurocopter sản xuất, năng lực vận chuyển tối đa 4800 kg, có thể chở được 2 phi công và kèm theo từ 10 – 12 hành khách, tốc độ bay 225 – 276km/h và bay hết quãng đường 833km cho 1 lần tiếp nhiên liệu.

Đây là chiếc EC 155B1 trong đoàn máy bay hai chiếc phục vụ cho CEO Facebook - ảnh: Minh Hải

Chiếc máy bay này được dùng nhiều trong công tác đưa đón cán bộ, thăm dò và khai thác dầu khí và phục vụ cứu hộ, cứu nạn thiên tai, đầu năm 2011 chiếc máy bay này mới lần đầu được đưa vào sử dụng trong hợp đồng du lịch.

Sapa là địa điểm mà đoàn khách quý ghé thăm - ảnh: Phan Minh

Chiếc máy bay thứ hai tham gia trong hành trình của tỷ phú trẻ là Mi 172, mang số hiệu VN-84xx, do Kazan helicopters JSC (CHLB Nga) sản xuất, trọng tải 13.000 kg, chở được 3 phi công và 24 hành khách, tốc độ từ 240 – 250km/h và có thể di chuyển tới 620km/lần nạp  nhiên liệu

Máy bay được trang bị đầy đủ hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS), hệ thống dẫn đường hiện đại, hệ thống phao máy bay, thuyền phao cứu hộ và áo phao cho hành khách.... đạt tiêu chuẩn Quốc tế.


Mời các bạn cùng ngắm hình ảnh về chiếc Mi 172 tại sân bay Gia Lâm, trước khi Mark và bạn gái đến Việt Nam do một bạn đọc cung cấp:

Mi 172 được trang bị hệ thống phao máy bay, thích hợp cho nhiều địa hình bay khác nhau 

 Cửa ra vào của hành khách khi lên máy bay

Tải trọng của chiếc máy bay này là 13.000 kg 

Ghế ngồi của phi công và trung tâm điều khiển ở phía trước máy bay

Chiếc máy bay có thể chở được 24 hành khách trong các chuyến đi của mình

Phan Minh




Bình luận
vtcnews.vn