Bên trong phòng thi dạy bằng tiếng Anh của giảng viên Học viện Cảnh sát

Giáo dụcThứ Tư, 19/04/2017 17:55:00 +07:00

15 giảng viên xuất sắc nhất đã lọt vào vòng cuối cuộc thi ‘Giảng viên dạy giỏi bằng Tiếng Anh lần thứ nhất" của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Sáng 19/4, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức hội thi “Giảng viên dạy giỏi bằng tiếng Anh lần thứ nhất’ với sự tham gia của đông đảo giảng viên, cán bộ và học viên của trường.

Phát biểu tại buổi khai mạc, thiếu tướng Đặng Xuân Khang (Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân) cho biết: "Hội thi góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi của Học viện Cảnh sát nói chung và giảng dạy bằng tiếng Anh nói riêng. Hội thi khuyến khích động viên giảng viên tích cực nghiên cứu, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy bằng tiếng Anh. Từ đó, tạo điều kiện để giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học”.

“Hội thi còn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, công tác quản lý đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân. Đồng thời, hội thi còn thực hiện thành công các nhiệm vụ của đề án phát triển ngoại ngữ đến năm 2020 tại học viện”, thiếu tướng Khang nói.

Hinh anh Bat mi buoi thi day gioi bang tieng Anh cua giang vien Hoc vien Canh sat

Lãnh đạo, giảng viên, cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân chụp ảnh tại buổi khai mạc. (Ảnh: Lưu Ly)

Các giảng viên sẽ chuẩn bị hồ sơ bài giảng để giảng trong 2 tiết. Nội dung thi gồm: Giảng lý thuyết, thảo luận và thực hành; Kiểm tra hiểu biết về giáo dục đại học.

Hội thi có sự tham gia của 15 giảng viên đến từ các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm của Học viện Cảnh sát nhân dân. Các giảng viên này phải có trình độ ngoại ngữ được đào tạo qua các chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết giữa Học viện Cảnh sát và Đại học tổng hợp Maryland - Hoa Kì hoặc các chương trình đào tạo ngoại ngữ khác do các trường đại học ở Việt Nam đào tạo.

Ngoài ra, các giảng viên tham gia hội thi phải có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh đối với một bài học thuộc môn học bất kỳ do đơn vị mình phụ trách.

Sau phần khai mạc hội thi “Giảng viên dạy giỏi bằng tiếng Anh lần thứ nhất’, các giảng viên đã tập trung về phòng để tham dự hình thức thi đầu tiên là thi viết.

Hinh anh Bat mi buoi thi day gioi bang tieng Anh cua giang vien Hoc vien Canh sat

Các giảng viên tham gia buổi thi viết đầu tiên. (Ảnh: Lưu Ly)

Hinh anh Bat mi buoi thi day gioi bang tieng Anh cua giang vien Hoc vien Canh sat 3

Hội thi có 15 giảng viên tham gia. (Ảnh: Lưu Ly)

Hinh anh Bat mi buoi thi day gioi bang tieng Anh cua giang vien Hoc vien Canh sat 4

 Các giảng viên được phân ra ngồi từng bàn riêng biệt.

Video: Nữ thủ khoa Học viện Cảnh sát xinh xắn trong ngày tư vấn tuyển sinh 2017

> > > Đọc thêm: Sinh viên Học viện Cảnh sát cần trang bị kỹ năng ngoại ngữ để làm chủ tương lai

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn