Bên trong khu dân cư hoang vắng nhái kiến trúc Paris

Kinh tếChủ Nhật, 03/01/2016 12:05:00 +07:00

Có kiến trúc châu Âu, xây dựng tháp cao nhái theo tháp Eiffel nhưng khu dân cư Tianducheng (Chiết Giang, Trung Quốc) vẫn vắng lặng khác thường.

(VTC News) - Có kiến trúc châu Âu, xây dựng tháp cao nhái theo tháp Eiffel nhưng khu dân cư Tianducheng (Chiết Giang, Trung Quốc) vẫn vắng lặng khác thường.

Tianducheng (Chiết Giang, Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ trở thành nơi sinh sống của hàng ngàn người, nhưng sau nhiều năm xây dựng, nơi đây vẫn hoang vắng . Thậm chí, truyền thông địa phương còn đánh giá, nơi đây là một thành phố ma.

Ngoài các căn biệt thự, khu chung cư, công viên, tiểu cảnh thì điểm nhấn chính của Tianducheng là mô hình tháp Eiffel  nhái. Chiều cao của tháp này 108m, bằng 1/3 chiều cao tháp thật ở Paris.

Khởi công từ năm 2008, sau 7 năm, số lượng người sinh sống ở đây rất ít ỏi. Dự kiến ban đầu, sẽ có khoảng 10.000 người sống trong khu Tianducheng nhưng tất cả đều trái ngược hoàn toàn.

Xung quanh tháp Eiffel nhái là các khu nhà chung cư mang đậm phong cách châu Âu. Thậm chí, trong khu dân cư Tianducheng có cả hồ nước với những tiểu cảnh phỏng theo kiến trúc ở cung điện Versailles (Pháp). 

Công ty Zhejiang Guangsha Co. Ltd là đơn vị xây dựng nên khu dân cư này. Theo dự kiến trước đây, công ty còn lên kế hoạch xây dựng trường học, bệnh viện đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trong khu Tianducheng còn có resort với giá thuê 82 USD/đêm. Mục đích ban đầu của công ty bất động sản khi xây dựng nên khu dân cư độc đáo này là nhằm thu hút nhiều người đến với nơi ở có không gian lãng mạn như Paris.

 Kiến trúc toàn cảnh của khu Tianducheng
 Xung quanh khu vực hiện đại này vẫn là những khu ruộng trồng cây nông nghiệp
 Số lượng người sinh sống ở đây rất ít ỏi dù các công trình đã hoàn thiện
 
 Tháp Eiffel nhái ở khu dân cư khu dân cư Tianducheng có chiều cao bằng 1/3 tháp thật ở Paris
 
 
Những cảnh nhếch nhác bên cạnh khu Tianducheng


Nghi Dung

Bình luận
vtcnews.vn