Beko ra mắt loạt thiết bị gia dụng hứa hẹn có thể diệt 99% vi khuẩn, virus

Sản phẩmThứ Sáu, 09/10/2020 16:08:00 +07:00
(VTC News) -

Dòng sản phẩm gia dụng hoàn toàn mới giúp tiệt trùng ngay tại nhà, thông qua công nghệ ánh sáng UV kết hợp nhiệt lượng và hơi nước.

Beko, hãng gia dụng điện tử hàng đầu Châu Âu vừa ra mắt dòng thiết bị gia dụng mới đầy ấn tượng với tên gọi HygeneShield, phục vụ cho những thay đổi nhu cầu về một môi trường sống sạch khuẩn của người tiêu dùng.

Trong lần ra mắt này, Beko giới thiệu 7 thiết bị gia dụng được tích hợp sẵn tính năng tiệt trùng, giúp người dùng loại bỏ vi khuẩn trong đồ dùng và thực phẩm của mình. Dòng sản phẩm Hygene Shield hứa hẹn có thể diệt được 99% vi khuẩn và virus, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Beko ra mắt loạt thiết bị gia dụng hứa hẹn có thể diệt 99% vi khuẩn, virus - 1

Trong lần ra mắt này, Beko giới thiệu 7 thiết bị gia dụng được tích hợp sẵn tính năng tiệt trùng

Theo một nghiên cứu hành vi người tiêu dùng của Beko tại 31 quốc gia sau đại dịch COVID-19, điều người tiêu dùng quan tâm nhất chính là vấn đề liên quan đến vệ sinh. Người tiêu dùng đã hình thành nên thói quen vệ sinh và giặt giũ thường xuyên hơn, thậm chí nhiều người đã bắt đầu tiệt trùng giường nằm của mình. Cụ thể 75% đáp viên cho biết họ thường xuyên lau dọn nhà cửa hơn, 64% giặt quần áo thường xuyên hơn và 68% chú ý đến việc lau sạch lớp đóng gói của những sản phẩm mua từ siêu thị trước khi trữ trong nhà.

Dòng sản phẩm Hygene Shield của Beko được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, sử dụng những phương thức như hơi nước và nhiệt lượng để mang lại kết quả mong đợi cho người tiêu dùng.

Buổi ra mắt toàn cầu trực tuyến có sự tham gia của ông Hakan Bulgurlu, CEO của tập đoàn Arçelik (chủ sở hữu thương hiệu Beko), bà Zeynep Yalım Uzun, CMO của tập đoàn Arçelik và khách mời danh dự gồm giáo sư, chuyên gia sức khỏe Sarah Jarvis và ông Christopher Sanderson, nhà sáng lập và CEO của Future Laboratory.

Beko ra mắt loạt thiết bị gia dụng hứa hẹn có thể diệt 99% vi khuẩn, virus - 2

 

Ông Hakan Bulgurlu, CEO của tập đoàn Arçelik đã chia sẻ tại sự kiện: “Chúng ta đã trải qua một năm đầy thử thách và tôi tin rằng ai cũng xứng đáng được trải nghiệm những sản phẩm chất lượng, cho chính bản thân chúng ta, và cho chính môi trường mà chúng ta đang sống. Chúng tôi rất mong đợi vào dòng Hygene Shield của Beko và khả năng mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng của dòng sản phẩm này.

Công nghệ Hygene Shield đã và đang được kiểm nghiệm bởi Airmid Health Group – một tổ chức nghiên cứu y sinh đáng tin cậy. Máy giặt, máy giặt sấy, tủ lạnh và lò nướng của dòng Hygene Shield đã được chứng minh khả năng diệt hơn 99% vi khuẩn và virus. Các sản phẩm khác cũng đang trong quá trình được kiểm nghiệm bởi Airmid và sẽ dự kiến đạt chứng nhận vào tháng 11 năm nay. Máy rửa chén HygeneShield hiện cũng đã được kiểm nghiệm và trong quá trình cấp chứng nhận (dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm nay) từ đại học Rhine-Waal University of Applied Sciences”.

Có mặt trong buổi ra mắt dòng sản phẩm Hygene Shield của Beko, giáo sư, chuyên gia sức khỏe Sarah Jarvis cho biết: “Khả năng diệt khuẩn của tia UV đã được công nhận rộng rãi, và được đưa vào sử dụng tại nhiều bệnh viện, máy bay và nhà máy nhiều năm nay. Tia UV cũng được sử dụng tại Trung Quốc cho mục đích diệt khuẩn vào tháng 4 vừa qua".

CEO của Future Laboratory, ông Christopher Sanderson đã nhấn mạnh trong một báo cáo của mình: “Ngôi nhà đóng một vai trò quan trọng trong đại dịch vừa qua. Đó là nơi mà tất cả chúng ta đều dành nhiều thời gian sống hơn tất cả, đặc biệt là khi có sự hạn chế sử dụng văn phòng, trường học, các dịch vụ công cộng ở nhiều nơi.”

Ngọc Phạm
Bình luận
vtcnews.vn