Bé trai tử vong vì sữa người mẹ nghiện ma túy

Sức khỏeThứ Tư, 04/09/2013 09:34:00 +07:00

(VTC News) - Một bé trai, 8 tháng tuổi, người Mỹ đã mất mạng chỉ vì uống sữa mẹ có chứa hỗn hợp methadone và Xanax có trong ma túy vô cùng nguy hiểm.


(VTC News) - Một bé trai, 8 tháng tuổi, người Mỹ đã mất mạng chỉ vì uống sữa mẹ có chứa hỗn hợp methadone và Xanax  có trong ma túy vô cùng nguy hiểm.

Hiện tại, mẹ của cậu bé Ryder Salmen đáng thương này là Sarah Ann Stephens, 32 tuổi đang phải đối mặt với trọng tội giết người. Theo cảnh sát, Sarah đã biết rõ về hàm lượng chất độc này có chứa trong  sữa vì cô sử dụng ma túy nhưng vẫn cho con trai mình bú bình thường.

Ryder trước khi qua đời
Hình ảnh cậu bé Ryder đáng yêu trước khi qua đời 

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, từ khi bé trai này được 5 tháng tuổi mẹ của cậu đã được cảnh báo dừng việc cho cậu ăn sữa mẹ vì hàm lượng chất methadone trong máu cậu quá cao.

Khi mới 4 tháng  tuổi do ăn sữa mẹ mà cậu bé Ryder đã rơi vào trạng thái hôn mê, rất may là được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sự qua đời của cậu bé Ryder giống như những trường hợp trẻ sơ sinh đột tử. Khi xe cấp cứu được gọi tới nhà cậu thì Ryder đã hoàn toàn bất tỉnh.

Tuy nhiên, hai tuần sau kể từ khi cậu bé qua đời, các kết quả kiểm tra độc tố cho thấy Ryder đã qua đời do dùng thuốc qua liều. 

Các cơ quan tổ chức bảo vệ quyền trẻ em và cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra tìm ra chính xác nguyên nhân dẫn tới cái chết của cậu  bé Ryder.

Cảnh sát cho biết, người mẹ vô tâm của cậu bé này rất có thể sẽ bị đi tù vì tội giết người do sự chủ quan và thiếu hiểu biết của mình đã giết hại đứa con trai do chính cô sinh ra.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn