Bé trai sơ sinh nặng 3,5kg bị bỏ rơi bên quốc lộ ở Hà Tĩnh

Thời sựThứ Tư, 03/04/2019 14:05:00 +07:00

Người dân phát hiện bé trai bụ bẫm còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên hành lang quốc lộ ở Hà Tĩnh liền thông báo đến cơ quan công an.

Sáng 3/4, ông Nguyễn Phúc Long, Phó Giám đốc - Trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang chăm sóc một bé trai bị bỏ rơi vừa được người dân và công an đưa vào bệnh viện.

anh 1

Cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên. (Ảnh: Trần Hưng)

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 2/4, một người dân khi đi đường phát hiện bé trai nặng 3,5kg bị bỏ rơi bên hành lang quốc lộ 1A (thuộc tổ dân phố 12, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Ngay sau đó, người này đã báo tin lên Công an thị trấn Cẩm xuyên.

"Bé trai bị bỏ trong bọc quần áo và không có một thông tin nào", một cán bộ Công an thị trấn Cẩm Xuyên cho biết.

Sau đó, cháu bé đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên để các bác sỹ chăm sóc.

Theo vị Trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, cháu bé được đưa vào trong tình trạng khỏe mạnh, bình thường.

"Bé trai nặng 3,5kg, dây rốn chưa rụng, khả năng cháu bé vừa được sinh khoảng 4 đến 5 ngày. Hiện cháu bé đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện", ông Long cho biết.

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn