Bé trai nghi bị cứa vòng quanh dương vật ở nhà trẻ: Cơ quan chức năng kết luận thế nào?

Giáo dụcThứ Năm, 20/09/2018 07:28:00 +07:00

Qua kiểm tra xác minh của cơ quan chuyên môn, cháu bé bị thương ngã vào đống đồ chơi nên bị rách dương vật nên cơ sở trông giữ trẻ Hoa Anh Đào (Thường Tín, Hà Nội) vẫn được tiếp tục hoạt động.

Liên quan đến sự việc Nghi vấn bé trai 2 tuổi bị cứa vòng quanh dương vật ở Hà Nội, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội.

Qua kiểm tra, xác minh của cơ quan chuyên môn, cháu Ch. bị ngã vào đống đồ chơi khiến cháu bị rách cơ quan sinh dục. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh, cơ sở giáo dục tư thục Hoa Anh Đào vẫn tiếp tục hoạt động quản lý và chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Theo UBND huyện Thường Tín, đến ngày 17/9, sức khỏe cháu Ch. đã ổn định. Cháu bé đã có thể đi lại, ăn uống và có tâm lý thoải mái.

ww

 Công văn UBND huyện Thường Tín báo cáo UBND TP Hà Nội.

Trước đó ngày 13/9, sau khi có thông tin phản ánh cháu bé 2 tuổi được trông giữ ở trường mầm non tư thục Hoa Anh Đào bị rách bộ phận sinh dục, UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo, kiểm tra xác minh thông tin.

Vụ việc xảy ra ngày 12/9, tại nhóm lớp độc lập tư thục Hoa Anh Đào. Cháu Nguyễn Minh Ch. sinh ngày 24/12/2016 (trú tại xã Tiền Phong, Thường Tín) bị ngã vào đống đồ chơi, khiến cháu bị rách bộ phận cơ quan sinh dục.

img_2823-1156384 3

 Cơ sở mầm non tư thục Hoa Anh Đào, nơi xảy ra sự việc.

Phát hiện sự việc, cô giáo của trường Hoa Anh Đào đã liên hệ tới gia đình cùng đưa cháu Ch. tới Bệnh viện đa khoa Thường Tín để điều trị. Bệnh viện đã sơ cứu, khâu 3 mũi đồng thời kê đơn thuốc rồi cho cháu về để tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, gia đình không yên tâm nên đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương để khám và kết quả vẫn như kết quả tại bệnh viện Thường Tín.

Ngày 13/9, gia đình thấy cháu Ch. khó tiểu nên đã cùng chủ cơ sở đưa cháu lên bệnh viện Việt Đức để kiểm tra. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện Việt Đức vẫn như các bệnh viện trên.

Chiều 14/9, sau khi nắm được sự việc xảy ra, Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện cùng các ngành chức năng kiểm tra cơ sở giáo dục tư thục Hoa Anh Đào.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã tổ chức cuộc họp với các ngành, đơn vị liên quan: Công an huyện, Phòng Lao Động-Thương binh- Xã hội, Phòng GD-ĐT, Lãnh đạo Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong.

Tại cuộc họp, UBND huyện chỉ đạo công an vào cuộc kiểm tra, xác minh rõ nguyên nhân vụ việc, giao Phòng GD-ĐT huyện cùng UBND xã Tiền Phong kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, tuyên truyền ổn định tư tưởng cho phụ huynh học sinh.

UBND xã Tiền Phong chỉ đạo chủ cơ sở tiếp tục thể hiện trách nhiệm như đã cam kết trong việc điều trị cho cháu bé, nghiêm túc thực hiện chuyên môn, bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời gian trông giữ trẻ tại cơ sở.

Cơ sở mầm non tư thục Hoa Anh Đào (thôn Thượng Cung, Tiền Phong, Thường Tín) của bà Lê Mỹ Hạnh được thẩm định, cấp phép đi vào hoạt động từ năm 2014.

Theo phân cấp quản lý, cơ sở mầm non tư thục Hoa Anh Đào thuộc quyền quản lý của UBND xã Tiền Phong.

Tại thời điểm tháng 9/2018, cơ sở có khoảng 12-13 cháu.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn