Bé trai hơn 1 tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Thời sựThứ Năm, 15/12/2016 14:28:00 +07:00

Sau một hồi lượn lờ tại khu vực cụm 9 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, 2 người phụ nữ bỏ lại bé trai 15 tháng tuổi.

Tin tức từ người dân cụm 9 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, vào chiều 14/12, một người đàn ông tại địa phương phát hiện 1 cháu bé 15 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng địa phương.

chau-be-bi-bo-roi-2

 Cháu bé bị bỏ rơi - Ảnh người dân cung cấp

Trao đổi với PV, đại diện công an huyện Phúc Thọ cho biết, đã nhận được thông tin và đang tiến hành xác minh, thông báo để người nhà cháu bé đến nhận.

Còn theo ông Nguyễn Đăng Mạc - Chủ tịch UBND xã Hát Môn, thời điểm cháu bé bị bỏ rơi trên người mặc mỗi một bộ quần áo, ngoài ra không có bất cứ thông tin gì thêm.

Sau khi được kiểm tra, chăm sóc y tế, cháu bé được một hộ gia đình nhận chăm sóc trong lúc chờ người thân đến nhận.

Vụ việc đã được chính quyền địa phương thông báo rộng rãi trên phương tiện truyền thanh. Nhưng đến nay chưa có người thân cháu bé đến nhận.

Video: Cha bỏ con gái 5 tuổi giữa trời lạnh để đi đập đá

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn