Bé trai chết trên xe trường Gateway: Bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy

Thời sựThứ Ba, 27/08/2019 19:47:00 +07:00

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, công an quận Cầu Giấy đã bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy để tiếp tục điều tra vụ việc.

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, Công an quận Cầu Giấy bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về tội "Vô ý làm chết người".

Bà Quy là người đưa đón trẻ của trường Gateway trong vụ bé trai lớp 1 chết bất thường trên xe đưa đón học sinh hôm 6/8.

Tối 27/8, trả lời PV VTC News, luật sư Nguyễn Thanh Sơn (Văn phòng luật sư Thanh Sơn & đồng sự, Đoàn luạt sư TP Hà Nội) cho biết, lệnh bắt giam bà Quy được thực hiện vào lúc 18h15 chiều nay, toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 30 phút.

"Hiện, chúng tôi đang hoàn thiện công văn để làm thủ tục bào chữa gửi cơ quan chức năng", luật sư Sơn cho biết.

nguyen bich quy

Bà Nguyễn Bích Quy bị bắt tạm giam.

Trước đó, sáng 27/8, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tống đạt quyết định khởi tố bị can với bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) về tội “Vô ý làm chết người”. Quyết định khởi tố được VKSND quận Cầu Giấy phê chuẩn ngày 26/8.

Theo VKSND quận Cầu Giấy, bà Quy bị cáo buộc "vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi" dẫn tới việc bé Lê Hoàng Long bị bỏ quên trên chiếc Ford Transit suốt 9 tiếng.

Theo kết quả giám định, bé Long chết vì bị "sốc nhiệt, suy hô hấp", không có nguyên nhân bệnh lý.

VKS cũng cho rằng trong cái chết của bé Long có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy. 

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn