Bé trai bị tuốc-nơ-vít đâm thủng cổ

Sức khỏeThứ Tư, 21/11/2012 09:28:00 +07:00

Bệnh nhân Đỗ Văn Th., 6 tuổi (ở huyện Hoài Đức - Hà Nội), được người nhà đưa đến trong tình trạng rất nguy kịch với chiếc tuốc-nơ-vít dài 40 cm, đâm thủng cổ.

Bệnh nhân Đỗ Văn Th., 6 tuổi (ở huyện Hoài Đức - Hà Nội), được người nhà đưa đến trong tình trạng rất nguy kịch với chiếc tuốc-nơ-vít dài 40 cm, đâm thủng vùng cổ.

Ngày 20/11, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Khoa Cấp cứu bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Văn Th., 6 tuổi (ở huyện Hoài Đức - Hà Nội), được người nhà đưa đến trong tình trạng rất nguy kịch với chiếc tuốc-nơ-vít dài 40 cm, đâm thủng vùng cổ.

Sau khi sơ cứu và chụp X-quang, các bác sĩ xác định đầu tuốc-nơ-vít đâm sát động mạch cảnh qua các đốt sống vào tới tủy cổ của Th. Sau gần 3 giờ phẫu thuật, chiếc tuốc-nơ-vít đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân, phần mạch máu và tủy sống được bảo toàn. Đến thời điểm này, sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe bé Th. dần hồi phục.

Theo gia đình bệnh nhân, trong lúc bố sửa xe máy, cháu Th. đã lấy tuốc-nơ-vít nghịch. Không may, Th. bị ngã nên tuốc-nơ-vít đã đâm thẳng vào cổ, dẫn đến tai nạn trên.


Theo Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn