Bé trai bị đâm xuyên sọ xuất viện trong niềm vui của người thân

Thời sựThứ Sáu, 28/08/2015 11:50:00 +07:00

Bé trai bị đâm xuyên sọ đã được xuất viện sáng nay trong tình trạng sức khỏe ổn định. Các y bác sĩ đã chào tạm biệt trước khi cho bé trai bị đâm xuyên sọ về.

(VTC News) – Bé trai 12 ngày tuổi bị đâm xuyên sọ, thủng não đã xuất viện cùng gia đình về quê Vĩnh Long.

Sáng 28/8, nhiều phóng viên báo đài tập trung tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để ghi nhận hình ảnh bé Dương Minh Phát 
(tính đến thời điểm hiện tại đã được 1 tháng tuổi) xuất viện. Bé Phát bị một phụ nữ dùng dao đâm xuyên sọ khi mới 12 ngày tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Sự hân hoan, vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt của nhiều người chứng kiến, các y bác sỹ, hộ lý, đặc biệt là anh Dương Minh Tiền và chị Võ Thị Hồng Duyên (quê Vĩnh Long) cha mẹ bé Phát. Mặc dù sức khỏe chị Duyên vẫn chưa được tốt lắm nhưng nụ cười lúc nào cũng luôn nở trên môi.

Hai vợ chồng nói lời cảm ơn đến tập thể y bác sỹ Bệnh viện đã hết lòng cứu chữa bé trai bị đâm xuyên sọ, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người thân đến chăm sóc bé. Gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, phóng viên báo đài... đã động viên, hỗ trợ, giúp đỡ tinh thần, vật chất đến bé và gia đình.

 Bé Phát và cha mẹ cùng bác sỹ tại Khoa Hồi sức sơ sinh sáng 28/8.
Ảnh: Tử Long

TS.BS Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 - đã trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho cha mẹ bé Phát.

Bệnh viện cũng đã trao cho gia đình bé trai bị đâm xuyên sọ hơn 15 triệu đồng để trang trải các chi phí, số tiền này do các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ. Về chi phí điều trị cho bé, quỹ bảo hiểm y tế chi trả hầu hết, phần còn lại được bệnh viện hỗ trợ.

Theo bác sỹ Phạm Thị Thanh Tâm - trưởng khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, sau 20 ngày được phẫu thuật, điều trị đặc biệt, sức khỏe của bé Dương Minh Phát đã hồi phục hoàn toàn. Mỗi ngày bé bú bình được tám lần, mỗi lần khoảng 60-70ml sữa mẹ. Khi nhập viện cấp cứu bé cân nặng 3,5kg, hiện nay được hơn 3,7kg.

Kết quả siêu âm não cho thấy khối máu tụ ở trong não và ngoài vỏ não gần như không còn. Theo kết quả đo điện não, bé Phát có cơn xung động thần kinh nhẹ nhưng chưa đến mức phải dùng thuốc.

"Qua những khảo sát về siêu âm, điện não đồ và qua đánh giá của các chuyên gia thần kinh về mặt lâm sàng chưa thấy có dấu chứng nào về thần kinh đáng lo ngại. Về lâu dài, cần phải theo dõi thêm khoảng hai năm, sau thời gian này mới kết luận được thần kinh của bé Phát có hoàn toàn bình thường hay không" - Bác sỹ Đào Trung Hiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, nói.

Đúng 9h sáng cùng ngày, xe cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đưa bé Phát và gia đình trở về quê nhà Vĩnh Long.

Trước đó, bé trai bị đâm xuyên sọ con của anh Tiền và chị Duyên mới được 12 ngày tuổi, đang nằm điều trị bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Đêm 7/8, một phụ nữ lạ mặt vào phòng bệnh nơi có con của anh Tiền xin ngủ nhờ ở giường bệnh trống. Đến khoảng 3h30 ngày 8/8, người phụ nữ này bất ngờ rút dao đâm vào đầu bé trai 12 ngày tuổi, thủng sọ, xuyên não.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đối tượng tấn công bé trai 12 ngày tuổi là Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre). Công an Vĩnh Long đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm Nguyễn Thị Vân để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

 Bé Phát ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của mẹ trước giờ xuất viện.
Ảnh: Tử Long
 Nụ hôn tình mẫu tử thiêng liêng. Ảnh: Tử Long
 Hai vợ chồng anh Tiền vui mừng khôn tả. Ảnh: Tử Long
Đông đảo phóng viên có mặt ghi nhận hình ảnh bé Phát xuất viện. Ảnh: Tử Long 
 Bạn đọc báo VTC News ủng hộ số tiền cho bé Phát 2,6 triệu đồng.
 Đúng 9h sáng 28/8 xe cấp cứu chở bé Phát rời BV Nhi Đồng 1, TP.HCM  về lại quê nhà tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tử Long

Video không ngủ trưa, bé trai bị cô giáo đạp vào vùng kín

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn