Bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà trưởng thôn kèm phong bì 1 triệu đồng

Thời sựThứ Bảy, 02/11/2019 15:42:00 +07:00

Bé trai khoảng 3 - 5 tháng tuổi được đặt trước cổng nhà trưởng thôn ở Hải Dương kèm phong bì 1 triệu đồng có lời nhắn "Nhờ ông bà chăm sóc giúp".

Chiều 2/11, ông Nguyễn Văn Bền – Chủ tịch UBND xã Nam Trung (Nam Sách, Hải Dương) xác nhận thông tin bé trai khoảng 3 - 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Đặng Văn Mỹ - trưởng thôn Thượng Dương.

Cụ thể, khoảng 19h15 ngày 31/10, ông Mỹ nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ nên ra mở cổng, phát hiện bé trai da dẻ hồng hào nằm cạnh chiếc làn đựng đồ trẻ em và phong bì 1 triệu đồng với dòng chữ: “Nhờ ông bà chăm sóc giúp”.

tre bi bo roi o hai duong

Trẻ bị bỏ rơi ở huyện Nam Sách (Hải Dương). (Ảnh: Báo GĐ&XH). 

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản. 

UBND xã Nam Trung đang tạm thời giao bé cho gia đình ông Mỹ chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm người thân cho bé. Trong vòng 7 ngày, nếu không có người thân tới nhận, chính quyền địa phương sẽ làm khai sinh cho bé cùng các thủ tục liên quan khác.

Hiện bé ngủ ngoan, không quấy khóc, sức khỏe bình thường,

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn