Bé trai 9 tháng tuổi người Lào bị anh trai bắn súng vào mặt

Sức khỏeThứ Bảy, 31/08/2019 17:59:00 +07:00

Bé trai bị tổn thương nặng vùng mặt, chảy nhiều máu, hoại tử nhiều vị trí do bị đạn súng săn bắn thẳng vào mặt.

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa điều trị cho trường hợp bé trai V.Y.C., (9 tháng tuổi, người Lào) trong tình trạng vùng mặt bị tổn thương nặng, phá hủy vùng cánh mũi và sườn mũi phải, nửa sau vách ngăn và toàn bộ hốc mũi phải bị nhiễm trùng do bị tai nạn súng săn bắn vào mặt.

gia đình cho biết, trong lúc bố mẹ đi làm rẫy, C. cùng 2 anh lớn ở nhà tự trông nhau. Thấy có cây súng săn của bố để góc nhà, 2 anh mang ra chơi thì bất ngờ súng cướp cò, đạn trúng vào mặt của C. Tai nạn khiến bé C. bị thương nặng. Em được bố mẹ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhà rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

12

 Hình ảnh bệnh nhi trước và sau khi được phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Theo TS. BS Nguyễn Tuyết Xương - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả thăm khám, kiểm tra cho thấy, bệnh nhi chảy/mất máu nhiều, có dị vật vùng mặt (kết mạc, giác mạc), chấn thương rải rác ở nhiều vị trí và vỡ vòm miệng cứng xuyên sau họng… Đặc biệt, có 10 viên đạn chì nằm sâu trong vùng mặt và thành họng. Để điều trị, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Quá trình mổ các bác sĩ tiến hành gây mê, loại bỏ dị vật ở giác mạc và các tổ chức bị hoại tử, cầm máu, tạo hình lại hốc mũi. Với phần hốc mũi bị phá hủy tổ chức, bệnh nhi được làm sạch, cắt lọc tổn thương dập nát, phẫu thuật tạo hình lại cánh mũi, sườn mũi và khôi phục vùng vòm miệng.

“Rất may, sau khoảng 6 giờ đồng hồ, chúng tôi đã lấy được 2 viên đạn còn nguyên vẹn cùng nhiều mảnh đạn nhỏ ra khỏi mặt bệnh nhi. Sau mổ, bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, sức khỏe của cháu đã ổn định và vừa được chỉ định ra viện hẹn tái khám theo định kỳ”, bác sĩ Xương nói.

Qua trường hợp ca bệnh trên, các bác sĩ cũng đưa ra lời khuyến cáo đối với các bậc cha mẹ, trẻ em do tuổi còn nhỏ, nhận thức còn nhiều hạn chế.

Do vậy, để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc như trên, phụ huynh cần chú ý để xa khỏi tầm tay trẻ những vật dụng, đồ dùng có tính sát thương, độ nguy hiểm cao.

Ngoài ra, nếu không may trẻ gặp tai nạn, cần nhanh chóng sơ cứu rồi chuyển bé tới bệnh viện nơi gần nhất để được thăm khám, điều trị, hạn chế biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn