Bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 11 may mắn sống sót ở Hà Nội

Thời sựThứ Bảy, 20/04/2019 20:33:00 +07:00

Trong lúc bố mẹ vắng nhà, cháu bé trèo ra cửa sổ và rơi xuống tấm kính ở tầng 1 rồi rơi xuống đất, may mắn sống sót.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h hôm nay (20/4), tại khu vực tòa nhà CT1 - Chung cư VinaHud (phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại thời điểm trên, sau tiếng động mạnh, người dân chạy ra sảnh tòa nhà CT1 - Chung cư VinaHud 536A Minh Khai (phường Vĩnh Tuy) thì phát hiện một bé trai nằm bất động nên thông báo cho bảo vệ và lực lượng chức năng.

roi-tu-tang-cao

 Tòa nhà xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), đồng thời phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc để điều tra.

Theo lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nạn nhân là một cháu bé 4 tuổi (chưa rõ danh tính) rơi từ cửa sổ tầng 11 của tòa nhà chung cư xuống đất. Tại thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu bé không có ở nhà.

"Khi cửa chính bị đóng, cháu bé đã trèo ra cửa sổ và rơi xuống dưới. May mắn cho cháu là rơi trúng mái nhà tầng 1 lăn xuống đất và vẫn sống sót", vị lãnh đạo thông tin.

Thông tin thêm về sức khỏe nạn nhân, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay, cháu bé đang được điều trị tích cực và đơn vị sẽ thông tin cụ thể với báo chí sau.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn