Bé trai 4 tuổi bị lạc tại Lễ khai hội chùa Tam Chúc

Thời sựChủ Nhật, 17/02/2019 07:16:00 +07:00

Lực lượng công an phát hiện một bé trai bị lạc tại Lễ khai hội chùa Tam Chúc nên nhanh chóng tìm cách liên lạc với người thân cháu bé.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Hà Nam thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam và Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) vừa giúp đỡ một cháu bé đi lạc tại Lễ khai hội chùa Tam Chúc tìm thấy người thân.

Theo đó, sáng 16/2, khi làm nhiệm vụ tại Lễ khai hội chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), lực lượng công an đã phát hiện bé trai có biểu hiện mệt mỏi, đang ngơ khác tìm người thân nên tiến lại hỏi thăm.

Sau khi hỏi chuyện, lực lượng công an xác định cháu bé bị lạc nên đưa về sân trung tâm chùa để chăm sóc, đồng thời tìm cách liên hệ với gia đình cháu bé.

IMG_2741

 Lực lượng công an giúp đỡ một cháu bé đi lạc tại Lễ khai hội chùa Tam Chúc tìm người thân. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam)

Khoảng 30 phút sau đó, lực lượng công an đã liên hệ được với bố cháu bé là anh Nguyễn Công Phong (trú tại xóm 13 Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để đến đón cháu bé. Anh Phong cho biết, lễ khai hội có rất đông người, do bất cẩn nên anh để con trai là cháu Nguyễn Công Tiểu Bảo (4 tuổi) bị lạc.

Sau khi nhận lại con, anh Phong thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam và Công an huyện Kim Bảng. Đồng thời, anh Phong mong lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội ở chùa Tam Chúc.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn