Bé song sinh hai đầu ba tay chào đời ở Ấn Độ

Tin tứcThứ Năm, 31/03/2022 12:01:13 +07:00

Người phụ nữ Ấn Độ sinh ra một đứa trẻ có hai đầu và ba tay, bàn tay thứ ba nằm ở phía sau lưng.

Shaheen Khan và chồng Sohail đang mong đợi chào đón hai con sinh đôi. Bởi vậy, cô sốc khi sinh ra một đứa trẻ có hai đầu vào ngày 28/3 tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Trên thực tế, đây là hiện tượng cặp song sinh dính liền phần thân. Hiện em bé sơ sinh đã được chuyển đến một bệnh viện ở thành phố Indore để nhận sự chăm sóc tốt hơn.

Bé song sinh hai đầu ba tay chào đời ở Ấn Độ - 1

Tiến sĩ Lahoti cho biết: "Những trường hợp như vậy rất hiếm và tình trạng của trẻ sơ sinh không ổn định, đặc biệt trong những ngày đầu. Chúng tôi không có kế hoạch cho bất kỳ cuộc phẫu thuật nào”.

Trong thời gian mang thai, chị Shaheen đã kiểm tra sức khỏe của mẹ và bé. Khi siêu âm, thai trông giống như một cặp song sinh nên các bác sĩ không lường trước được tình huống bất thường này.

Tiến sĩ Naved Qureshi đánh giá tình trạng của bệnh nhi rất nguy kịch. Trong trường hợp này, nhiều trẻ em chết trong bụng mẹ hoặc trong vòng 48 giờ sau khi sinh.

Mặc dù có thể phẫu thuật nhưng 60 đến 70% trẻ em có tình trạng tương tự không sống sót.

Vào năm 2019, một phụ nữ 21 tuổi ở Ấn Độ cũng sinh con có 2 đầu, 3 tay. Theo tạp chí Di truyền Y học Mỹ, tỷ lệ sinh đôi dính liền được ước tính là một trong 50.000 đến 100.000 ca sinh.Trong đó, khoảng 11% là cặp song sinh dính liền thân, phổ biến nhất là nối ở ngực hoặc bụng. Mỗi cặp có thể có 2-4 tay và 2-3 chân.

Sinh đôi dính liền do trứng đã thụ tinh bắt đầu tách thành hai phôi một vài tuần sau đó, nhưng quá trình này dừng lại trước khi hoàn tất.

Thành công của phẫu thuật tách phụ thuộc vào vị trí cặp song sinh được nối với nhau.

(Nguồn: Vietnamnet/Daily Mail/Indiatoday)
Bình luận
vtcnews.vn