Bé sơ sinh nguy kịch vì bà nội lấy lưỡi lam cắt rốn

Thời sựChủ Nhật, 01/04/2012 04:56:00 +07:00

Do nhà cách xa trung tâm và lúc sản phụ chuyển dạ cũng là khi ngoài trời đang mưa, trong nhà có bà nội là người có nhiều kinh nghiệm trong việc đỡ nên gia đình

(VTC News) – Do nhà cách xa trung tâm, lúc sản phụ chuyển dạ cũng là khi ngoài trời đang mưa. Khi chưa biết làm cách nào thì bà nội đành phải lấy lam cắt rốn cho bé sơ sinh nên… bé đã bị nhiễm trùng uốn ván.

Ngày 30/3 TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt Đới (TP. HCM) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận bé H.K (sinh ngày 16/3/2012, ở Đắk Nông) từ Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.

Bé K đang trong trình trạng nguy kịch.
Bé nhập viện trong trình trạng bị nhiễm trùng uốn ván rất nguy kịch, rốn có dịch, mủ màu vàng. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã cho dùng kháng sinh chống co giật và chích cơ hỗ trợ hô hấp. Tuy nhiên, do bé còn nhỏ, sức khỏe yếu nên bệnh đã chuyển sang giai đoạn nhiễm trùng huyết, viêm phổi và suy hô hấp. Để khắc phục trình trạng trên các bác sĩ đã cho bé thở máy với tiên lượng rất nặng.


Trao đổi với phóng viên, anh Y.T – bố của bé H.K cho biết, trong quá trình mang thai vợ anh đã không đi tiêm phòng uốn ván, do gia đình ở vùng xa xôi hẻo lánh. Và hôm vợ anh chuyển dạ thì trời mưa, đường trơn khó đi, nhà lại cách xa trung tâm xã nên không chuyển đến bệnh xá được. Trong nhà có mẹ anh trước đây cũng là bà đỡ nên tôi cũng tin tưởng.

Anh cho biết thêm, sau khi sinh được một tuần thì bé K thường xuyên quấy khóc và bỏ bú, cứ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của trẻ sơ sinh nên gia đình cũng không đưa cháu đến bệnh viện. Nhưng khi thấy con bắt đầu co giật, gồng cứng người thì anh mới đưa con đến bệnh viện tỉnh khám. Sau khi khám các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị nhiễm trùng uốn ván nên đã chuyển lên tuyến trên.

Cũng trao đổi với phóng viên, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, đây không phải là lần đầu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhận những ca như thế này nên để phòng chống trình trạng trên mọi người dân cần phải tiêm trùng uốn ván định kỳ, nhất là những người phụ nữ đang mang thai và trẻ sơ sinh.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn