Bệ phóng và tên lửa Triều Tiên đã vào vị trí

Thế giớiThứ Năm, 11/04/2013 09:51:00 +07:00

(VTC News) - Báo Kyodo dẫn lời quan chức Nhật Bản cho biết, một bệ phóng của Triều Tiên đã vào vị trí phóng với các tên lửa hướng thẳng lên trời.

(VTC News) - Báo Kyodo dẫn lời quan chức Nhật Bản cho biết, một bệ phóng của Triều Tiên đã vào vị trí phóng với các tên lửa hướng thẳng lên trời.

Hiện tại, chính phủ Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động cao với lý do Triều Tiên có thể phóng tên lửa bất cứ lúc nào.

Sáng 11/4, Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, trong thời gian vừa qua, Tokyo đã tổng hợp "nhiều loại thông tin.. trong cảm giác căng thẳng".

Một vài hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 đã được Nhật Bản triển khai trong những ngày gần đây ở các khu vực quân sự trọng yếu và thủ đô. Một trong số đó là trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản tại quận Shinjuku, Tokyo.

Hệ thống tên lửa của Triều Tiên 

Bên cạnh hệ thống phòng thủ trên cạn PAC-3, các tàu khu trục lớp Aegis của Nhật Bản cũng sẵn sàng phóng tên lửa đánh chặn SM-3 trong trường hợp bị tấn công. Chính phủ Nhật Bản đã cho phép các lực lượng bắn hạ 'bất cứ thứ gì' bay về phía mình từ Triều Tiên.

Trước đó, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo giám sát lên cao nhất, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của Triều Tiên. Đây là mức cảnh báo chỉ đứng sau tình trạng chiến tranh.

Hôm qua, 10/4 hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã trích một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết, có dấu hiệu rõ ràng Triều Tiên có thể bắn các loại tên lửa Musudan, Scud và Nodong. Đây là các loại tên lửa tầm ngắn và trung.

Hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất PAC-3 của Nhật Bản 

Hiện nay, tình trạng báo động ở quân đội Hàn Quốc và Mỹ ở đây đang ở mức Watchcon 2, nội dung của nó là đối mặt với một 'mối đe dọa nguy hiểm' từ phía Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đưa ra cảnh báo về chiến tranh 'hạt nhân' và khuyến cáo người nước ngoài rời khỏi Hàn Quốc.

Để sẵn sàng trong mọi tình huống, hai tàu khu trục Aegis của Hàn Quốc với dàn radar SPY-1 đã được đặt trong chế độ chờ.

Biểu đồ mô tả tầm bắn các loại tên lửa Triều Tiên 

Bên cạnh đó, Hàn Quốc đã đưa các máy bay cảnh báo sớm Peace Eye và hệ thống radar mặt đất Green Pine vào hoạt động để theo dõi các động tĩnh từ phía miền Bắc.

Hôm 9/4 vừa quan, Tư lệnh của lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết Washington đủ khả năng để chống lại mọi mối đe dọa tên lửa.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn